Nhiều tin, bài hấp dẫn trên Giác Ngộ số 748

GNO - Giác Ngộ số 748 ra mắt độc giả vào sáng mai, 12-6, có nhiều tin, bài hấp dẫn, được in trên 30 trang nội dung.

biagn1.jpg


Bìa Giác Ngộ số 748 - Mỹ thuật: HS Nhuận Thường

- Thời gian đang ủng hộ Việt Nam, bài xã luận trên trang 3 của nhà báo Trần Đức, tiếp tục phân tích vụ việc ngang nhiên xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc, với việc nhà cầm quyền Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu HD-981 vào vùng biển của nước ta.

- Tin tức thời sự: Thường trực HĐTS phía Bắc họp giao ban, Lễ kỷ niệm 270 năm khai sơn tổ đình Giác Lâm (TP.HCM), Hưng Yên mở Giới đàn năm 2014...

- Tác giả Nhụy Nguyên trở lại trang Phật học với bài viết đặc sắc: Lành thay nếu được là học trò của Đức Phật. Cũng trên trang này có bài giảng của HT.Thích Trí Quảng: Tu vô lượng nghĩa và nhập vô lượng nghĩa xứ định. Suy nghiệm lời Phật do thầy Quảng Tánh biên soạn, kỳ này đăng bài Hãy sống với tâm từ. Kế đó, trang Sống đạo, CTV Hoàng Nguyên - Văn Chuyện viết Suy ngẫm về hai chữ ngã.

- Truyện ngắn đặc sắc của Triệu Mỹ Ngọc: Chuyện kể bên miếu cô hồn. Trang Thơ với sự cộng tác của nhiều cây bút thường xuyên với Giác Ngộ.

- TS Nguyên Cẩn gửi về Giác Ngộ Câu chuyện trong tuần nhiều suy gẫm: Khi các món ăn tinh thần bị nhiễm độc. Bài báo kết luận: "Muốn có một thế hệ mạnh khỏe về tinh thần và lạc quan, xã hội bình yên, bớt tội ác, loạn động… thì nhất định phải ý thức tới môi trường thông tin, cung cấp những tư niệm thực có thể đưa tới an lạc, hạnh phúc… Đã trễ nếu chúng ta không bắt đầu ngay từ hôm nay"

.  Bạn đọc quan tâm tìm đọc thêm trên trang 8.

- Ấn tượng về trường hạ chùa Phước Lâm (Như Danh) và Ăn chay theo Phật giáo - hai bài viết đăng trang Văn hóa.

- Thủ dâm và quan hệ tình dục trước hôn nhân có phạm giới tà dâm? Câu hỏi sẽ được trả lời ở trang Tư vấn (trang 27). Ngoài ra, trang Phật giáo-Tuổi trẻ tiếp tục đăng bài 2 trong loạt Bóng bồ-đề chở che; trang Xã hội:

Vị sư hết lòng với sự nghiệp giáo dục, Ông Hai thiện nguyện và thông tin Phật giáo nước ngoài đáng quan tâm ở trang 22-23.

Kính mời bạn đọc đón theo dõi!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày