Nhiều tự viện trên địa bàn phường Vũng Tàu tổ chức Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569

Phật tử chùa Phước Thành dâng pháp y cúng dường chư tôn đức nhân mùa Vu lan - Báo hiếu
Phật tử chùa Phước Thành dâng pháp y cúng dường chư tôn đức nhân mùa Vu lan - Báo hiếu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569, chùa Liên Trì, Dược Sư, Hải Vân, Phước Thành, chùa Hoa Sơn (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử địa phương.
Thượng tọa Thích Thiện Thông khánh tuế đến chư tôn đức sau ba tháng An cư kiết hạ

Thượng tọa Thích Thiện Thông khánh tuế đến chư tôn đức sau ba tháng An cư kiết hạ

Sáng 8-9 (17-7-Ất Tỵ), tại chùa Liên Trì (P.Vũng Tàu, TP.HCM), Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2569.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Thông, Trưởng ban Tổ chức có lời khánh tuế đến chư tôn đức sau ba tháng An cư kiết hạ và tác bạch cúng dường nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, cầu nguyện đến cha mẹ hiện tại được khỏe mạnh và hồi hướng phước lành đến cửu huyền thất tổ.

Phật tử cài hoa hồng Vu lan

Phật tử cài hoa hồng Vu lan

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Nhuận Hải, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM thay mặt chư tôn đức tán thán tâm hiếu hạnh của Thượng tọa trụ trì chùa Liên Trì đã tổ chức buổi lễ Vu lan đầy ý nghĩa cho nam nữ đạo tràng.

Hòa thượng cũng khuyến tấn về tinh thần hiếu hạnh của Phật tử; cầu chúc cho đại chúng luôn giữ được tâm hiếu hạnh, sống đời đạo đức và gieo trồng phước lành cho cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp; hồi hướng công đức này đến cửu huyền thất tổ được siêu sanh về cõi lành.

Sư cô Thích nữ Huệ Trí, trụ trì chùa Hải Vân niêm hương Tam bảo

Sư cô Thích nữ Huệ Trí, trụ trì chùa Hải Vân niêm hương Tam bảo

Sáng 6-9 (15-7-Ất Tỵ), Sư cô Thích nữ Huệ Trí, trụ trì chùa Hải Vân (P.Vũng Tàu) đã có thời pháp thoại Vu lan - tri ân công đức sinh thành đến Phật tử đạo tràng. Qua đó cùng nhau hướng tâm về hai đấng sinh thành trong niềm tri ân sâu sắc.

Cùng ngày, tại chùa Dược Sư, Ni sư Thích nữ Như Hằng, trụ trì chùa đã tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, cài hoa hồng trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc...

Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Dược Sư

Lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Dược Sư

Đại diện nam nữ đạo tràng đã dâng lời hoài niệm mùa Vu lan và mừng khánh tuế Ni sư trụ trì sau ba tháng hạ.

Đại đức Thích Trung Tú, trụ trì chùa Hoa Sơn đã tổ chức đêm Trà đàm Vu lan, tri ân hai đấng sanh thành. Dưới sự dẫn dắt của Đại đức trụ trì, khơi gợi nhiều suy tư về bổn phận làm con và giá trị của lòng biết ơn.

Chùa Hoa Sơn đã tổ chức Trà đàm Vu lan

Chùa Hoa Sơn đã tổ chức Trà đàm Vu lan

Tối 7-9 (16-7 năm Ất Tỵ), trong không khí thiêng liêng của mùa Vu lan – Báo hiếu, Sư cô Thích nữ Nguyên Phú, trụ trì chùa Phước Thành tổ chức đêm Thắp nến tri ân” và lễ cúng dường pháp y lên chư tôn đức Tăng Ni.

Lễ thắp nến diễn ra trong không gian thanh tịnh, thể hiện tấm lòng thành kính của người con Phật đối với Tam bảo và hai đấng sanh thành.

Lễ cài hoa hồng Vu lan tại chùa Phước Thành

Lễ cài hoa hồng Vu lan tại chùa Phước Thành

Nghi thức cúng dường pháp y, biểu tượng của sự thanh tịnh, giải thoát và lòng tri ân sâu sắc được thực hiện trang trọng, thể hiện tinh thần báo ân theo lời dạy của Đức Phật và gương hiếu hạnh của Tôn giả Mục Kiền Liên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Đức Luận

Hành lý của người tu

GNO - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.
Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày