Những đốm lửa thắp sáng cuộc đời

GN - Một dạo, ở TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ… có những gian hàng miễn phí với khẩu hiệu “Ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến lấy”, từ quần áo trẻ em, cái áo học sinh cho đến chiếc túi đựng đồ dùng đã qua sử dụng. Với người này đó là món đồ cũ, dư thừa, nhưng với người khác, đó là món đồ mới, hữu dụng.

Tủ bánh mì miễn phí, thùng nước miễn phí bên đường, quán cơm thẻ tự nguyện, cơm xã hội và những gian hàng miễn phí đó, ... như những đốm lửa nhỏ trong cộng đồng, được lan truyền dù không rầm rộ, đã có mặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Bình Định và một số tỉnh thành khác.

Cái áo cho con, cho người thân lúc Tết đang đến, chiếc bánh mì lót bụng để tiếp tục cuộc mưu sinh giữa chốn xô bồ, dĩa cơm được trợ giá làm ấm lòng người lao động tự do xa quê… chính là tình người, là việc làm tử tế - thiện lành thiết thực đáng trân trọng.

NEN.jpg


Nhen lửa yêu thương - Ảnh minh họa

Có người cho rằng đạo đức lối sống của con người trong xã hội hiện nay bị suy đồi, niềm tin bị khủng hoảng. Thay vì than vãn, trách móc, phê phán, mỗi người hãy nỗ lực nuôi dưỡng và chăm sóc đức tính tốt đẹp trong tự thân, và cố gắng làm những việc thiện lành lợi lạc cho cộng đồng. Chính những năng lượng suy nghĩ tích cực, lời nói từ ái, việc làm thiện lành ấy sẽ tác động làm thay đổi cuộc sống xung quanh chúng ta.

Đó là giá trị đạo đức phổ quát, ngoài cả tôn giáo và là điều rất cần cho cuộc sống này. Với đạo Phật, chia sẻ, trao tặng những gì mình có được cho người khác là một hạnh tu cao quý, thường gọi là Bố thí ba-la-mật (dāna-pāramitā) - hiến tặng không vụ lợi. Chia sẻ đúng nghĩa là sự hiến tặng cho kẻ khác mà không mong đợi một sự hồi đáp nào và cũng không tính toán gì. Việc làm đó không vì động cơ mong muốn tìm sự thích thú hay để người khác yêu quý mình cũng như danh tiếng trong xã hội. Động cơ, nếu có chính là lòng quyết tâm giúp đỡ kẻ khác, được thôi thúc bởi tình thương yêu, ước nguyện người khác bớt khổ.

Chỉ riêng tại tòa soạn Báo Giác Ngộ, trong hơn 25 năm qua, trước nhiều tấm lòng của bạn đọc, Ban Biên tập đã thành lập Ban Từ thiện xã hội trực thuộc Báo, làm nhịp cầu nối giữa những tấm lòng như thế với các hoàn cảnh khó khăn, giữa người ủng hộ và người thiếu thốn. Có năm tổng kinh phí mà bạn đọc trong nước và hải ngoại làm công tác này lên cả trăm tỷ đồng.

Từ những đóng góp rất nhỏ của bạn đọc tại tòa soạn, từ những chia sẻ theo nhiều hoàn cảnh khác nhau đã làm nên con số đó, như nước giọt từng giọt, tích lũy cũng đầy bình.

Trong kinh Pháp cú, Đức Phật cũng đã từng dạy rằng, chớ coi thường các việc xấu ác mà nhúng tay vào, việc đó cũng như một mồi lửa dù rất nhỏ nhưng có thể thiêu rụi cả khu rừng. Cũng vậy, chớ coi thường việc thiện lành, cho rằng nhỏ mà không thèm làm, vì tích cực làm việc thiện lành sẽ đem đến an lạc, hạnh phúc cho mình và cho người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày