Ni giới tiếp tục cúng dường trường hạ miền Tây

GNO - Ngày 25,26-6, Phân ban Ni giới T.Ư tiếp tục chuyến thăm và cúng dường các trường hạ còn lại tại 8 tỉnh miền Tây của kế hoach thăm và sách tấn các hành giả Ni đang an cư tại 16 điểm an cư tập trung tại 13 tỉnh miền Tây.

 
Dot 2 (6).JPG

Chư Ni cung thỉnh chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư

Phân ban Ni giới T.Ư dưới sự hướng dẫn của NT.Thích nữ Huệ Từ, Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh thư ký Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn.

Đoàn đến thăm, cúng dường 9 trường hạ tại 8 tỉnh miền Tây: chùa Kim Liên (TP.Cần Thơ), Đại Giác (Sóc Trăng), Bạch Liên (Bạc Liêu), Kim Sơn (Cà Mau), Tam Bảo (Kiên Giang), Đức Long (Đồng Tháp), Giác Long (Hậu Giang) cùng trường hạ Tây An (An Giang).

Tại các trường hạ, sau khi dâng hương lễ Tam bảo, chư tôn đức đã lắng nghe Ban Chức sự các trường hạ đã báo cáo công tác sinh hoạt, tu học trong 3 tháng an cư của chúng Ni tại mỗi trường hạ.

Dot 2 (3).JPG

TT.Thích Thiện Thống tiếp đoàn Phân ban Ni giới thăm chùa Tây An

 Dot 2 (14).JPG
Phân ban Ni giới tác bạch cúng dường

Chư hành giả an cư cũng đã gửi lời cám ơn tới quý Ni trưởng cùng chư đức Ni cùng các Phật tử đã phát tâm trợ duyên cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến chư Ni các trường hạ yên tâm tu học.

Thay mặt cho chư Ni trong đoàn, NT.Thích nữ Huệ Từ đã đọc tâm thư của Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư gửi tới các hành giả.

Dot 2 (16).JPG

Đọc tâm thư của cố Ni trưởng, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư tại tỉnh Bạc Liêu

Dot 2 (8).JPG
NS.Thích nữ Nhựt Khương sách tấn Ni giới

Dịp này, NS.Thích nữ Nhựt Khương đã thay mặt cho quý Ni trưởng trong đoàn có lời sách tấn tới các hành giả trên bước đường tiến tu đạo nghiệp góp phần vào công tác hoằng dương Phật pháp tại các tỉnh thành sau khi kết thức 3 tháng an cư trở về trú xứ.

Bình An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày