Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương và chư Ni đảnh lễ Đức Pháp chủ GHPGVN

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương trình bạch lên Đức Pháp chủ GHPGVN về Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo năm 2023 do Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước.
Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương trình bạch lên Đức Pháp chủ GHPGVN về Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo năm 2023 do Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-4, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Phước cùng chư Ni đã đến chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức (TP.HCM) đảnh lễ Đức Pháp chủ GHPGVN.
Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương và chư Ni trước cung kính trình thư thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương và chư Ni trước cung kính trình thư thỉnh Đức Pháp chủ GHPGVN

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương cùng chư Ni tháp tùng đã đảnh lễ, trình bạch lên Đức Pháp chủ về các Phật sự của Phân ban Ni giới T.Ư, đặc biệt là Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo năm 2023 do Phân ban Ni giới tỉnh Bình Phước luân phiên đăng cai tổ chức.

Theo đó, Đại lễ Tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo, cũng là dịp tưởng niệm chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam, sẽ diễn ra từ ngày 22 và 23-4-2023 (nhằm mùng 3 và 4-3-Quý Mão), với chủ đề “Ni giới Bình Phước: Sự dấn thân và truyền trì Chánh pháp”, tại chùa Quang Minh và Trung tâm Văn hóa TP.Đồng Xoài (thuộc TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước).

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương và chư Ni lắng nghe huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương và chư Ni lắng nghe huấn thị của Đức Pháp chủ GHPGVN

Đức Pháp chủ GHPGVN đã tùy hỷ Phật sự của chư Ni thuộc Phân ban Ni giới T.Ư cũng như tỉnh Bình Phước, Ban Tổ chức Đại lễ. Dịp này, ngài thăm hỏi về tình hình Phật giáo tại tỉnh nhà, chia sẻ những ký ức hành đạo của ngài cuối thập niên 1950, lúc còn là Sa-di, theo sự phân công của Hòa thượng Thích Thiện Hoa đến Bình Phước (lúc bấy giờ là Bình Long và Phước Long) thuyết giảng, hướng dẫn tín đồ tu học.

Ngài cũng lưu ý một số Phật sự mà Phân ban Ni giới cần quan tâm, nhằm đóng góp vào Phật sự chung của Giáo hội, đáp ứng yêu cầu của thời đại, đem lại lợi lạc thiết thực cho cuộc đời, phù hợp với hạnh nguyện của người nữ đệ tử xuất gia của Đức Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Thông tin hàng ngày