Ni viện Tịnh Nghiêm trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan, dâng y ca-sa

Cung nghinh chư tôn đức chứng minh lễ Vu lan tại ni viện Tịnh Nghiêm
Cung nghinh chư tôn đức chứng minh lễ Vu lan tại ni viện Tịnh Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Ni viện Tịnh Nghiêm (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), sáng 29-7, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, trụ trì ni viện trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan, dâng y ca-sa nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566.
Cài hoa hồng Vu lan đến chư tôn đức

Cài hoa hồng Vu lan đến chư tôn đức

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức chứng minh; Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, huyện, thị, chư Ni chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Chư Ni tại trú xứ, Phật tử trì tụng kinh Báo Hiếu công ơn phụ mẫu, cầu nguyện cho quốc thới dân an, cha mẹ thân quyến hiện đời tăng phước tăng thọ, cha mẹ quá vãng được sanh về cõi lành.

Sau thời tụng kinh là nghi thức hoài niệm Vu lan và dâny y ca-sa cúng dường. Thay mặt đạo tràng, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm dâng lên khánh tuế chư tôn đức đại Tăng vừa viên thành một hạ lạp.

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm dâng lên khánh tuế chư tôn đức đại Tăng

Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm dâng lên khánh tuế chư tôn đức đại Tăng

Đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Minh tán thán hiếu tâm, hiếu hạnh của Ni trưởng trụ trì, chư Ni và Phật tử đạo tràng ni viện Tịnh Nghiêm. Hòa thượng nhắc lại duyên khởi của pháp hội Vu lan, những tấm gương hiếu hạnh của chư Phật, chư Tổ để Phật tử hiểu thêm về hạnh hiếu của đạo Phật, từ đó tinh tấn hơn nữa trên con đường phụng sự đạo pháp và tha nhân.

Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ

Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Quảng ghi nhận, đánh giá cao ni viện Tịnh Nghiêm là một trong những trú xứ cấm túc an cư tại chỗ tiêu biểu, được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chấp thuận; đạo tràng có thời khóa tu học rất chi tiết và nghiêm mật, theo đúng với Hiến chương quy định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày