Ninh Bình: Các trường hạ tạ pháp kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2568

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình sách tấn hành giả an cư và Phật tử tại trường hạ cơ sở 1 - chùa Yên Vệ (H.Yên Khánh)
Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình sách tấn hành giả an cư và Phật tử tại trường hạ cơ sở 1 - chùa Yên Vệ (H.Yên Khánh)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong 2 ngày 9 và 10 -9, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ tạ pháp kết thúc khóa hậu An cư kiết hạ Phật lịch 2568 theo truyền thống ở các tỉnh thành miền Bắc tại 3 trường hạ trên địa bàn tỉnh.

Buổi lễ có sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban Chức sự các trường hạ, hành giả an cư và đông đảo tín đồ Phật tử.

Theo báo cáo của Ban chức sự các trường hạ, khóa hậu An cư kiết hạ tại Ninh Bình được tổ chức tập trung tại 3 điểm với sự tham gia của 224 hành giả Tăng và Ni. Trong đó trường hạ cơ sở 1 - chùa Yên Vệ (H.Yên Khánh) có 102 vị Tăng Ni; trường hạ cơ sở 2 - chùa Đồng Đắc (H.Kim Sơn) có 82 vị Tăng Ni; trường hạ cơ sở 3 - chùa Hồng An (H.Nho Quan) có 40 vị Tăng Ni.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, chứng minh và chủ trì lễ tạ pháp tại trường hạ cơ sở 2 - chùa Đồng Đắc (H.Kim Sơn)

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, chứng minh và chủ trì lễ tạ pháp tại trường hạ cơ sở 2 - chùa Đồng Đắc (H.Kim Sơn)

Trong 3 tháng hậu an cư, chư hành giả tại các trường hạ đã kết hợp giữa việc tu và học, lấy kinh văn làm tôn chỉ hành trì; duy trì thời khóa công phu lễ bái theo quy củ thiền môn, trau dồi các kiến thức về Kinh - Luật - Luận, sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ.

Ban Tổ chức cũng đã phân công chư tôn đức trong Ban Giảng huấn thuyết giảng một số chủ đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực để chư hành giả ứng dụng trong việc tu học như: Vai trò và trách nhiệm của Tăng Ni trong việc tu tập, hoằng pháp lợi sinh; Ba điều nên làm đối vị giảng sư; Ý nghĩa và mục đích của An cư kiết hạ; Vai trò và chức năng của người hoằng pháp... Ngoài ra, trong mùa an cư, chư Tăng Ni đã tham gia lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa tại một số địa phương trong tỉnh, thể hiện tinh thần tốt đời, đẹp đạo…

Chư Tăng trường hạ cơ sở 2 - chùa Đồng Đắc (H.Kim Sơn) tham dự lễ tạ pháp ngày 9-9

Chư Tăng trường hạ cơ sở 2 - chùa Đồng Đắc (H.Kim Sơn) tham dự lễ tạ pháp ngày 9-9

Tại buổi lễ, đại diện hành giả an cư tại các trường hạ đã dâng lời cảm niệm công đức chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường, Giáo thọ sư, chính quyền địa phương và các Phật tử đã tạo điều kiện tu học cũng như hộ trì đời sống sinh hoạt trong thời gian an cư; đồng phát nguyện sẽ tiếp tục tu hành tinh tấn để báo đáp thâm ân.

Ban đạo từ, lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã đánh giá cao tinh thần tu học của chư hành giả trong suốt 3 tháng hậu an cư và mong rằng, chư Tăng, Ni sau khi mãn hạ, về lại trú xứ luôn trưởng dưỡng đạo tâm, nghiêm trì giới luật, cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự.

Dịp này, các trường hạ cũng đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra trong toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày