Quảng Trị: Lễ tạ pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568 tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang

Quang cảnh Lễ tạ pháp của chư hành giả an cư tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (H.Triệu Phong, Quảng Trị)
Quang cảnh Lễ tạ pháp của chư hành giả an cư tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (H.Triệu Phong, Quảng Trị)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-8 (14-7-Giáp Thìn), tại hạ trường tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang (TT. Ái Tử, H.Triệu Phong) đã trang nghiêm diễn ra Lễ Tự tứ, tạ pháp khép lại mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Theo đó, sau ba tháng cấm túc an cư kiết hạ, chư Tăng hành giả đã vân tập tại tổ đình Sắc tứ Tịnh Quang thực hiện tác pháp Tự tứ theo luật Phật chế định.

Tại đại hùng bảo điện, chư tôn đức chứng minh niêm hương bạch Phật, đại chúng đảnh lễ Tam bảo; sau đó tác pháp yết-ma, cung thỉnh Thượng tọa Thích Tín Thuận, Thượng tọa Thích Trí Năng, Thượng tọa Thích Huệ Nhẫn tam vị tiếp nhận Tự tứ của chư Tăng.

Chư Tăng đối thú Tự tứ

Chư Tăng đối thú Tự tứ

Lễ Tự tứ diễn ra trang nghiêm. Toàn thể đại chúng đã tuần tự tác pháp Tự tứ mãn hạ sau 3 tháng trau dồi giới đức, trí tuệ và nuôi dưỡng lòng từ làm hành trang trên bước đường hành đạo.

Đại diện cho 139 hành giả Tăng an cư, Thượng tọa Thích Quảng Thiện, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị dâng lời tác bạch tạ pháp. Đại chúng đảnh lễ khánh tuế chư tôn giáo phẩm chứng minh thêm một hạ lạp.

Chư hành giả đảnh lễ khánh tuế chư tôn giáo phẩm chứng minh

Chư hành giả đảnh lễ khánh tuế chư tôn giáo phẩm chứng minh

Trước đó, chư Tăng đã họp Tăng dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị. Hòa thượng sách tấn chư hành giả cần nỗ lực, tinh tấn tu học, giữ gìn và bồi đắp hạnh đức để phát sinh trí tuệ, đem phước đức dấn thân vào con đường hoằng pháp, thực hành lời Phật dạy, hướng dẫn mọi người sống theo chánh tín.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày