Ninh Bình: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I sẽ tổ chức vào ngày 9 và 10-4-2026

Quang cảnh phiên họp công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ I, ngày 21-3 - Ảnh: Thanh Phú
Quang cảnh phiên họp công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ I, ngày 21-3 - Ảnh: Thanh Phú
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 21-3, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi họp triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, tại trụ sở Ban Trị sự - Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường (P.Nam Định).
Hòa thượng Thích Quảng Hà phát biểu

Hòa thượng Thích Quảng Hà phát biểu

Phiên họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình.

Tham dự phiên họp có Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; Thượng tọa Thích Thiện Hưởng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự.

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình tham dự

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình tham dự

Tại buổi họp, Hòa thượng Thích Quảng Hà thông qua danh sách nhân sự dự kiến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026-2031.

“Mong rằng qua buổi họp hôm nay, chư tôn đức các tiểu ban được phân công cùng nhau chung sức, hòa hợp để công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ I được diễn ra tốt đẹp.”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự bày tỏ.

Thượng tọa Thích Minh Quang thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình và phân công chư tôn đức phụ trách các tiểu ban: nội dung, khánh tiết, lễ tân, nghi lễ, truyền thông, hậu cần,…

Thượng tọa Thích Minh Quang thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình

Thượng tọa Thích Minh Quang thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình

Dịp này, chư tôn đức đã thảo luận, góp về kế hoạch tổ chức Đại hội với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hòa hợp và đạt được sự thống nhất.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tổ chức vào ngày 9 và 10-4-2026 (22 và 23-2-Bính Ngọ) tại Trung tâm Phật giáo Trúc Lâm Thiên Trường (P.Nam Định) với số lượng dự kiến đại biểu tham dự khoảng 650, gồm đại biểu chính thức và khách mời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đạo lý luân hồi là câu trả lời cho câu hỏi "sau khi chết còn hay mất" hợp lý nhất, so với câu trả lời "sau khi chết, người ta sẽ sinh vào thiên đàng hay hỏa ngục và sống ở đó đời đời kiếp kiếp" và câu trả lời "không còn gì nữa sau khi chết"

Luân hồi

GNO - Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.

Thông tin hàng ngày