Ninh Bình: Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường

Quang cảnh hội nghị tại hội trường khách sạn An Bình (TP.Ninh Bình)
Quang cảnh hội nghị tại hội trường khách sạn An Bình (TP.Ninh Bình)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-12, tại hội trường khách sạn An Bình (TP.Ninh Bình) đã diễn ra Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, kiến thức về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu cho hơn 120 chức sắc, chức việc các tôn giáo khu vực đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung bộ.
Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQVN phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Trương Thị Ngọc Ánh đã nhấn mạnh những nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này và vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc chung tay bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN cũng tán dương các tôn giáo trong cả nước đã tích cực tham gia có hiệu quả vào các chương trình hành động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình chia sẻ tại hội nghị về "Phật giáo Ninh Bình tham gia công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và an sinh xã hội"
Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình chia sẻ tại hội nghị về "Phật giáo Ninh Bình tham gia công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và an sinh xã hội"

Theo đó, đã có 2.000 mô hình của các tôn giáo được xây dựng và nhân rộng, góp phần chung tay bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, nguồn tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng năng lượng tái tạo.

Hội nghị tập huấn lần này nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050: chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050...

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị

Tại hội nghị, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo được các chuyên gia giới thiệu, trao đổi, giáp đáp các vấn đề liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường; những nhiệm vụ cấp bách chiến lược của Việt Nam đối với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và một số nội dung liên quan đến phát huy vai trò của các tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dịp này, các đại biểu cũng đã trao đổi kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay của Phật giáo tỉnh Ninh Bình và một số tôn giáo các tỉnh, thành phố trong khu vực về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và an sinh xã hội...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày