Hội nghị đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Tâm Thiệu, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình.
Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì hội nghị; cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình.
![]() |
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình tham dự |
Đại diện Ban Thư ký đã báo cáo kết quả các hoạt động Phật sự sau Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Bình, như: ra mắt Ban Đại diện liên phường Ninh Bình, xã Giao Thủy, nhiệm kỳ 2026-2031; thống nhất nhân sự trưởng các ban chuyên môn, văn phòng trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; các hoạt động đối ngoại, văn hóa, nghi lễ,…
Hội nghị cũng thống nhất phân công chư tôn đức lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo công tác An cư kiết hạ của chư Tăng Ni tại 3 khu vực Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình (cũ); thống nhất các điểm thiết trí lễ đài Phật đản tập trung do Ban Trị sự tổ chức.
![]() |
Thượng tọa Thích Minh Quang phát biểu chỉ đạo |
Theo đó, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại 3 lễ đài chính: tại trụ sở Ban Trị sự - thiền viện Trúc Lâm Thiên Trường vào lúc 8 giờ ngày mùng 13-4 ÂL; tại chùa Bái Đính vào 8-4 ÂL và tại chùa Tam Chúc vào ngày 14-4 ÂL.
Ban Trị sự tỉnh cũng kết hợp với 23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã tổ chức Đại lễ Phật đản tại 23 lễ đài tập trung trong toàn tỉnh.
Ngoài ra, Ban Trị sự sẽ tổ chức diễu hành xe hoa, tặng quà từ thiện nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570.
Về phương hướng hoạt động sắp tới, trong tháng 4-Bính Ngọ, Ban Trị sự tỉnh sẽ trao quyết định và ra mắt các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự và các Ban Đại diện Phật giáo liên xã/phường còn lại, nhằm nhanh chóng tạo điều kiện kết nối Tăng Ni và tổ chức các hoạt động Phật sự tại địa phương.
![]() |
Quang cảnh phiên họp |
Ban Trị sự thống nhất tổ chức khóa hậu An cư kiết hạ cho Tăng Ni toàn tỉnh Ninh Bình; thống nhất chương trình giảng dạy và tu học tại các trường hạ; khuyến khích nâng cao chất lượng giảng dạy tại các trường hạ, đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt phục vụ việc tu học của các hành giả; kiểm tra, rà soát về cơ sở, vật chất, nhân sự (đủ điều kiện) mở thêm các trường hạ đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng, Ni trên địa bàn.
Bên cạnh đó, Ban Trị sự cũng thông báo hồ sơ, danh sách tấn phong giáo phẩm năm 2026; rà soát, đề nghị cấp Chứng điệp thọ giới, Tăng tịch và Chứng điệp kiết hạ cho Tăng, Ni.



