Ninh Thuận: Lễ rước long vị Tổ sư và kỳ thi khảo hạch tại Đại giới đàn Bảo Tạng năm 2022

Trang nghiêm cung rước long vị Tổ sư Hải Bình - Bảo Tạng (1818-1872)
Trang nghiêm cung rước long vị Tổ sư Hải Bình - Bảo Tạng (1818-1872)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-9 (11-8-Nhâm Dần), Ban Tổ chức Đại giới đàn Bảo Tạng đã trang nghiêm thiết lễ cung rước long vị Tổ sư Hải Bình - Bảo Tạng về giới trường và tổ chức kỳ thi khảo hạch cho các giới tử phát tâm thọ cầu giới pháp.
Chư tôn đức niêm hương, bạch Tổ

Chư tôn đức niêm hương, bạch Tổ

Buổi lễ diễn ra theo nghi thức truyền thống Phật giáo; chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Ban Kiến đàn đã thành kính đảnh lễ và khải bạch cung thỉnh.

Theo đó, long vị Tổ sư Hải Bình - Bảo Tạng được cung rước từ chùa Sắc tứ Thiền Lâm (huyện Ninh Sơn) về giới trường chùa Sùng Ân (TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

Sau khi cung thỉnh long vị Tổ sư tôn trí trang nghiêm nơi tuyển Phật trường, chư tôn đức đã đảnh lễ an vị.

Long vị Tổ sư Hải Bình - Bảo Tạng

Long vị Tổ sư Hải Bình - Bảo Tạng

Tổ sư Hải Bình húy Bảo Tạng, thế danh Huỳnh Văn Yết, sinh ngày 14-8-Mậu Dần (1818), là một vị cao Tăng triều Nguyễn, thuộc thiền phái Lâm Tế Liễu Quán, đời pháp thứ 40. Ngài xuất thân từ tổ đình Long Sơn Bát Nhã (Phú Yên), là đệ tử của Hòa thượng Tánh Thông Giác Ngộ (1774-1842).

Ngài được Hòa thượng bổn sư trao truyền diệu pháp và cho tham phương học đạo với các vị đại sư đương thời. Noi gương công cuộc hoằng pháp của các bậc tổ sư, ngài phát tâm vân du hóa đạo, từng dừng chân ở nhiều chùa thuộc các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Long vị Tổ sư được cung rước từ chùa Sắc tứ Thiền Lâm về giới trường chùa Sùng Ân

Long vị Tổ sư được cung rước từ chùa Sắc tứ Thiền Lâm về giới trường chùa Sùng Ân

Dù ở bất cứ nơi đâu ngài cũng dụng tâm kiến thiết, phục hưng, khai sơn lập lên những đạo tràng trang nghiêm và mong muốn chuyển tải những nét đẹp văn hóa giáo nghĩa Phật giáo cho bổn đạo Phật tử khắp nơi.

Ngài có công đức lớn trong việc hoằng dương đạo pháp, đem Phật giáo vào miền Đông Nam bộ, khai tạo nhiều cơ sở tự viện làm nền móng cho sự hình thành, phát triển Phật giáo tại đây và các tỉnh miền Trung.

Ngày 25-5-Nhâm Thân (1872), ngài thâu thần thị tịch. Hành trạng hoằng hóa của Tổ sư muôn đời để lại cho hậu thế một tấm gương sáng ngời đạo hạnh.

Giới tử tham gia kỳ thi khảo hạch

Giới tử tham gia kỳ thi khảo hạch

* Cùng ngày các giới tử đã tham dự kỳ thi tụng luật, khảo hạch với nội dung bao gồm: lịch sử cuộc đời Đức Phật, tiểu sử Tổ sư Bảo Tạng và Phật học phổ thông.

Kỳ thi được nghiêm túc tổ chức nhằm giúp cho giới tử vun bồi kiến thức nội ngoại điển, nghiêm trì tịnh giới, bảo hộ nghiêm mật, phát triển sức mạnh nội tâm, trau dồi tam vô lậu học.

Sáng ngày 7-9, Đại giới đàn Bảo Tạng sẽ chính thức được khai mạc tại tuyển Phật trường chùa Sùng Ân (TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

Những hình ảnh được Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Ninh Thuận ghi nhận:

Tại chùa Sắc tứ Thiền Lâm (huyện Ninh Sơn)

Tại chùa Sắc tứ Thiền Lâm (huyện Ninh Sơn)

Xe hoa cung rước long vị Tổ sư

Xe hoa cung rước long vị Tổ sư

Tại giới trường chùa Sùng Ân

Tại giới trường chùa Sùng Ân

Kiệu hoa cung rước long vị

Kiệu hoa cung rước long vị

Long vị Tổ sư được an vị tại tổ đường chùa Sùng Ân

Long vị Tổ sư được an vị tại tổ đường chùa Sùng Ân

Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Kiến đàn phát biểu tại kỳ thi khảo hạch các giới tử Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566

Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Kiến đàn phát biểu tại kỳ thi khảo hạch các giới tử Đại giới đàn Bảo Tạng Phật lịch 2566

Giới tử Tăng thi vấn đáp
Giới tử Tăng thi vấn đáp
Giới tử Ni vấn đáp
Giới tử Ni vấn đáp
Giới tử Tăng tham gia tụng luật tại chánh điện chùa Sùng Ân

Giới tử Tăng tham gia tụng luật tại chánh điện chùa Sùng Ân

Giới tử Ni tụng luật tại giới trường chùa Diệu Nghiêm

Giới tử Ni tụng luật tại giới trường chùa Diệu Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

"Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên biết đến Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi đam mê viết lách, cộng tác với nhiều tờ báo: Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Giáo Dục và Thời Đại… Nhưng Giác Ngộ là trường hợp đặc biệt bởi không chỉ chuyện báo chí đơn thuần mà còn vì tôi là một Phật tử.
Phật tử nhiễu y theo truyền thống Phật giáo Nam tông

Phật tử dâng y Kathina tại chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu)

GNO - Sáng 4-12, Thượng tọa Thích Minh Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Phó Thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP.HCM, trụ trì chùa Phước Hải (P.Vũng Tàu, TP.HCM) tổ chức lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo Nam tông.
Hòa thượng Thích Giác Toàn (Trần Quê Hương) với Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư)

Như Huyễn Thiền sư

GNO - Đây là bài thơ của Hòa thượng Thích Giác Toàn (bút danh Trần Quê Hương) kính dâng Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giáo thọ sư - Pháp sư Thích Từ Thông (1928-2025) nhân tưởng niệm Tuần lâm chung thất của ngài.
 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.

Thông tin hàng ngày