Ninh Thuận: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm trà-tỳ

Phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm đến Đài hỏa táng Yên Bình (H.Ninh Sơn, Ninh Thuận) để trà-tỳ
Phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm đến Đài hỏa táng Yên Bình (H.Ninh Sơn, Ninh Thuận) để trà-tỳ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-4 (nhằm ngày 14-3-Ất Tỵ), tại chùa Long Quang (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), chư tôn đức Tăng Ni cùng môn phong tổ đình Diệu Ấn và môn đồ pháp quyến chùa Long Quang đã trang nghiêm tổ chức Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm đến Đài hỏa táng Yên Bình để trà-tỳ.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ
Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ

Buổi lễ diễn ra dưới sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; Thượng tọa Thích Tâm Ngọc, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Hạnh Luân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Ninh Phước; Thượng tọa Thích Quảng Giác, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Ninh Hải; Thượng tọa Thích Hạnh Từ, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Ninh Phước; Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thái, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Diệu Nguyện, Cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang; cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện các cấp chính quyền, sở, ban ngành cùng đạo tràng Phật tử trong và ngoài tỉnh đồng tham dự, hộ niệm.

Ni sư Thích nữ Diệu Mãn cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm
Ni sư Thích nữ Diệu Mãn cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Diệu Mãn, Phó ban Tổ chức Lễ tang đã cung tuyên tiểu sử, hành trạng, điểm lại những dấu son trong cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng tân viên tịch.

Theo đó, Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm, thế danh Hoàng Thị Lệ Thanh (còn gọi là Huỳnh Thị A), sinh năm Giáp Tuất (1934) tại thôn Hiệp Phước, xã Hòa Đa, thị trấn Chợ Lầu, H.Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Đến năm 16 tuổi (1950), Ni trưởng đảnh lễ xuất gia tu học với Hòa thượng Thích Minh Pháp, trú trì chùa Sơn Thọ và được ban pháp danh Nguyên Tùy.

Năm 17 tuổi (1951), nhận thấy nhân duyên đã đủ, Hòa thượng bổn sư đưa Ni trưởng ra tổ đình Diệu Ấn (Phan Rang) cầu pháp y chỉ với Ni trưởng Thích Đàm Hương trú trì tổ đình Diệu Ấn. Tại đây, Ni trưởng được Sư cụ Đàm Hương truyền thọ Sa-di-ni giới, ban pháp tự Diệu Tâm, truyền dạy bốn bộ luật căn bản và chương trình Phật học giáo khoa thư.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Năm 1955, Sư cụ cho Ni trưởng vào Nam tham học, nhập chúng tại Ni trường Dược Sư (TP.HCM). Tại đây, Ni trưởng được thọ học với các vị danh Tăng như Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Hòa thượng Thích Huyền Vy,... Cũng trong năm này, Ni trưởng được thọ giới Thức-xoa-ma-na tại Ni trường Dược Sư, khi vừa 21 tuổi.

Năm 1957, Ni trưởng được Sư cụ Đàm Hương cho thọ Cụ túc giới tại Phật học viện Hải Đức - Nha Trang do Hòa thượng Thích Giác Nhiên làm Đường đầu Hòa thượng, được ban pháp hiệu Giác Tuệ.

Năm 1966, Ni trưởng tốt nghiệp Trung đẳng Phật học viện Huệ Nghiêm.

Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thái đọc điếu văn tưởng niệm của Phân ban Ni giới T.Ư
Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thái đọc điếu văn tưởng niệm của Phân ban Ni giới T.Ư

Năm 1970, Ni trưởng được Sư cụ Đàm Hương giao nhiệm vụ quản lý và điều hành Phật sự tại chùa Long Quang.

Năm 1981, Ni trưởng bắt đầu tham gia công tác Giáo hội với cương vị Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thuận Hải. Năm 1983, Ni trưởng được đề cử giữ chức vụ Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận. Năm 2009, Ni trưởng giữ chức vụ Ủy viên Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban đặc trách Ni giới tỉnh Ninh Thuận. Ni trưởng tham gia Thành viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận từ năm 1999 đến 2012, tích cực trong các công tác từ thiện xã hội.

Chư tôn giáo phẩm thắp hương cầu nguyện
Chư tôn giáo phẩm thắp hương cầu nguyện

Năm 2017, Ni trưởng chính thức được cung thỉnh vào ngôi vị Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Ninh Thuận.

Ni trưởng được cung thỉnh vào ngôi vị Đường đầu Hòa thượng Ni và Thập sư Ni tại nhiều giới đàn trong và ngoài tỉnh.

Năm 2023, môn phong tổ đình Diệu Ấn chính thức cung thỉnh Ni trưởng làm Trưởng môn phong, giữ gìn giềng mối tổ đình cho Ni chúng nương tựa tu học.

Hòa thượng Thích Hạnh Thể cử hành nghi thức phất trần
Hòa thượng Thích Hạnh Thể cử hành nghi thức phất trần

Những năm tháng cuối đời của báo thân, sức khỏe kém dần, Ni trưởng vẫn không xao lãng chí nguyện tu hành, hóa độ chúng sanh, giáo dưỡng chúng Ni, xiển dương Phật pháp. Ni trưởng ra đi, để lại trong lòng hàng Ni chúng và tín đồ Phật tử gần xa biết bao niềm kính tiếc.

Sau phần cung tuyên tiểu sử, Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thái, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Ninh Thuận đã đọc điếu văn tưởng niệm của Phân ban Ni giới T.Ư.

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, phụng vị, y bát, di ảnh rời Giác linh đường
Môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, phụng vị, y bát, di ảnh rời Giác linh đường

Thay lời Ban Tổ chức Lễ tang, Thượng tọa Thích Hạnh Luân đã phát biểu cảm tạ chư tôn đức Tăng Ni cùng các cấp chính quyền và đạo tràng Phật tử xa gần đã đến viếng tang cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm và chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.

Sau lễ truy niệm, chư tôn giáo phẩm đã dâng hương cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc. Hòa thượng Thích Hạnh Thể cung tuyên pháp ngữ và cử hành nghi thức phất trần.

Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm viên tịch vào lúc 10 giờ ngày 7-4-2025 (nhằm ngày mùng 10-3-Ất Tỵ); trụ thế: 92 năm, 66 hạ lạp
Ni trưởng Thích nữ Diệu Tâm viên tịch vào lúc 10 giờ ngày 7-4-2025 (nhằm ngày mùng 10-3-Ất Tỵ); trụ thế: 92 năm, 66 hạ lạp

Ban Kinh sư cử hành lễ cung tống kim quan Ni trưởng, hướng dẫn môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, phụng vị, y bát, di ảnh và kim quan rời Giác linh đường chùa Long Quang đến đài hỏa táng Yên Bình (H.Ninh Sơn) để trà-tỳ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày bầu cử được ấn định vào 15-3-2026

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM kêu gọi Tăng Ni và Phật tử hưởng ứng tích cực bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

GNO - Hôm nay, 11-3, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký Công văn số 082 /BTS của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về kêu gọi Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn Thành phố tích cực hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Kỷ nguyên số làm thay đổi mọi suy nghĩ truyền thống, tác động sâu sắc toàn cầu. Trong đó, những thông tin tiêu cực về Tăng Ni - tiêu biểu đạo đức Phật giáo, chắc chắn để lại hệ lụy lâu dài, rộng lớn, ảnh hưởng đến sự tiếp cận, nhận thức, thái độ của số đông, đặc biệt là giới trẻ - thế hệ tương lai về Phật giáo.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự TP.HCM nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).

Thông tin hàng ngày