Ninh Thuận: Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư thăm và làm việc với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Thượng tọa Thích Hạnh Huệ thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tặng hoa chúc mừng đến đoàn
Thượng tọa Thích Hạnh Huệ thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh tặng hoa chúc mừng đến đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-7, Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư thăm và gặp gỡ lãnh đạo Ban Thường trực Ban Trị sự Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh tại Văn phòng Ban Trụi sự tỉnh - chùa Sùng Ân (TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó ban Thường trực Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, các ban chuyên môn trực thuộc tiếp đoàn.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử dân tộc phát biểu tại buổi gặp mặt, mong muốn trong thời gian tới Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận cùng lãnh đạo các ban chuyên môn có sự đoàn kết chặt chẽ hơn nữa, gắn kết cùng Phật giáo tỉnh xây dựng chiến lược an sinh xã hội đối với người đồng bào dân tộc, xây dựng kế hoạch phương thức cụ thể đảm bảo ổn định đời sống cho đồng bào, hướng dẫn bà con tiếp cận đến với đạo Phật.

Buổi gặp mặt đã được lắng nghe các ý kiến đóng góp của chư tôn đức cùng lãnh đạo các cơ quan hữu quan nhằm nắm bắt tình hình thực tế tại các địa phương.

Ninh Thuận là một tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số cùng sinh sống như Chăm, Raglai... đồng bào dân tộc đều sống tập ở vùng sâu vùng xa, vùng núi, dân cư thưa thớt, đời sống bà con đa phần theo tín ngưỡng dân gian thờ cúng tổ tiên, tôn thờ thần sông, thần núi, thần gió... Đối với người Chăm đa phần có tín ngưỡng thờ là Bà La Môn và Hồi giáo.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tiếp chư tôn đức đoàn Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tiếp chư tôn đức đoàn Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư

Những khó khăn của Ban Hướng dẫn Phật tử khi tiếp cận người dân đồng bào dân tộc như: các chùa có số lượng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt đều ở vùng sâu, vùng xa, tài chính rất khó khăn, số lượng rất ít: chùa Hòa An ở H.Tân Sơn, chùa Long Cát ở Thuận Bắc, Từ Lâm ở Thuận Bắc. Trong khi truyền đạo, Tăng Ni cũng gặp không ít khó khăn vì ngôn ngữ bất đồng.

Hiện nay, một số đồng bào dân tộc Raglai ở H.Tân Sơn, Thuận Bắc, Ninh Hải đã cải đạo theo đạo Phật, đến chùa tụng kinh quy y và cúng dường Tam bảo.

Ông Nguyễn Tấn Thuyên, Trưởng phòng Tôn giáo Sở nội vụ tỉnh Ninh Thuận tiếp đoàn

Ông Nguyễn Tấn Thuyên, Trưởng phòng Tôn giáo Sở nội vụ tỉnh Ninh Thuận tiếp đoàn

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và gặp gỡ lãnh đạo Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, đón tiếp đoàn tại Ban Tôn giáo tỉnh có ông Nguyễn Tấn Thuyên, Trưởng phòng Tôn giáo Sở nội vụ tỉnh Ninh Thuận. Đoàn đoàn cũng đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh, ông Vũ Văn Hoài, Phó Trưởng phòng PA02 - Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp đoàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày