Yên Bái: Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư gặp gỡ, giao lưu với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư giao lưu với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư giao lưu với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-6, Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư gặp gỡ, giao lưu với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các ban chuyên môn, lãnh đạo các cơ quan tỉnh tại trụ sở Ban Trị sự - chùa tùng lâm Ngọc Am, TP.Yên Bái.
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư cho biết tỉnh Yên Bái là địa phương thứ 10 của Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư đến thăm hỏi, giao lưu.

Với trách nhiệm được Giáo hội giao phó, Hòa thượng bày tỏ, Phân ban mong cùng phối hợp với Ban Trị sự cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh thảo luận, đưa ra chiến lược thiết thực xây dựng đề án với người đồng bào để chuyển hoá tâm linh. Đặc biệt, xây dựng cơ sở sinh hoạt trong buông làng, xây dựng nhân sự, nghiên cứu địa hình cụ thể để hướng dẫn đồng bào mô hình sinh hoạt làm kinh tế ổn định cuộc sống, đưa ánh sáng phật giáo vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thượng tọa Thích Minh Huy phát biểu tại buổi giao lưu

Thượng tọa Thích Minh Huy phát biểu tại buổi giao lưu

Thay mặt Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái mong muốn trong nhiệm kỳ mới sẽ luôn đồng hành cùng Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư để phát triển Phật giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần chung tay với Đảng và Nhà nước ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc.

Thượng tọa đề xuất giải pháp, cần có sự uyển chuyển để đưa bà con Phật tử thiểu số theo đạo Phật, đường hướng phát triển theo địa phương, an cư hoằng pháp. Đặc biệt học hỏi và phát huy chuyển hoá ngôn ngữ nhằm đem giáo lý của Đức Phật được truyền tải đến người đồng bào dân tộc được tiếp cận một cách dễ dàng.

Buổi gặp gỡ chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh Yên Bái và lãnh đạo các cơ quan hữu quan

Buổi gặp gỡ chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh Yên Bái và lãnh đạo các cơ quan hữu quan

Yên Bái là tỉnh miền núi với trên 30 dân tộc chung sống. Mỗi dân tộc đều có nét riêng, với những bản sắc văn hóa đậm nét. Số lượng Tăng Ni là 29 vị, toàn tỉnh có 29 ngôi chùa, 1 chùa là di tích lịch sử cấp quốc gia và 18 chùa là di tích lịch sử cấp tỉnh.

Thời gian qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Yên Bái dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Trưởng ban Trị sự tỉnh, đã thế độ cho người đồng bào dân tộc Nùng, đồng bào dân tộc Tày tu học tại chùa Minh Pháp, đồng bào dân tộc H’mông tu học tại chùa Tùng Lâm Ngọc Am.

Tại buổi gặp mặt chư tôn đức đã được lắng nghe những ý kiến đóng góp và chia sẻ trong việc phát triển tín đồ là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh đánh sẽ luôn tạo điều kiện và mong muốn Ban Trị sự tỉnh nhà xây dựng kế hoạch, chương trình hành động Phật sự cụ thể

Đại diện lãnh đạo tỉnh đánh sẽ luôn tạo điều kiện và mong muốn Ban Trị sự tỉnh nhà xây dựng kế hoạch, chương trình hành động Phật sự cụ thể

Đại diện lãnh đạo tỉnh đánh giá cao những thành tựu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt trong thời gian tới sẽ luôn tạo điều kiện và mong muốn Ban Trị sự tỉnh nhà xây dựng kế hoạch, chương trình hành động Phật sự cụ thể tại các vùng đồng bào dân tộc, linh hoạt, phục vụ mục đích nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền để bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày