Ninh Thuận: Trường Trung cấp Phật học tỉnh chiêu sinh khóa X (2024-2027)

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận
Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-3, Đại đức Thích Đồng Niệm, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận đã thay mặt Ban Giám hiệu ấn ký Thông báo chiêu sinh khóa X (2024-2027).

Theo đó, đối tượng chiêu sinh gồm tất cả Tăng Ni có độ tuổi từ 16 trở lên, có đạo hạnh và sức khỏe tốt, đã có bằng trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông hoặc tương đương.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: 2 đơn xin nhập học (theo mẫu); 2 bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 2 bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc tương đương (thị thực); 2 bản sao chứng điệp thọ giới hoặc giấy phát nguyện xuất gia (thị thực); 2 bản sao căn cước công dân (thị thực); 3 ảnh 3x4 (chụp thẳng).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 11-3-2024 và dự kiến khai giảng vào trung tuần tháng 9 năm 2024.

Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ: Văn phòng Trường Trung cấp Phật học Ninh Thuận (số 56 đường 21 tháng 8, P.Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận); liên hệ văn phòng: Đại đức Thích Chúc Hiển (0908576156) hoặc Sư cô Thích nữ Nguyên Tạng (0382783188).

Khi đăng ký nhập học, Tăng Ni sinh được miễn hoàn toàn học phí và được sắp xếp nội trú tại cơ sở của nhà trường trong suốt thời gian theo học.

Thông báo chiêu sinh khóa X (2024-2027).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phó Trưởng phòng Phật giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Vũ Huy Long thuyết trình tại hội nghị - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Không phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp trong thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

GNO - Đó là khẳng định của ông Vũ Huy Long, Phó Trưởng phòng Phật giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM trong Hội nghị tuyên truyền Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho chư vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn Thành phố, tổ chức tại Trung tâm Chính trị phường Bình Thới, chiều ngày 27-10.
Tác giả - Hòa thượng Thích Giác Viên

Niệm Phật

GNO - Niệm Phật là pháp môn tu, lẽ sống diệu kỳ, luôn được nhiều người áp dụng từ xưa đến nay. Mọi người đang áp dụng trong đời sống hàng ngày và gặt hái nhiều kết quả trong việc rèn luyện tâm.

Thông tin hàng ngày