Ô.Trần Tấn Hùng triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

GNO - Sáng nay, 3-11, ngày thứ tư của khóa Sinh hoạt hành chánh Giáo hội và bồi dưỡng trụ trì 2018 do BTS Phật giáo TP tổ chức, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thuyết trình về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đến 1.370 học viên Tăng Ni.

BB (3).JPG
Ông Trần Tấn Hùng phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tại buổi chia sẻ, ông Trần Tấn Hùng đã khái quát một số điều thay đổi và bổ sung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vừa có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 so với Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo cũ.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo gồm 9 chương, 68 điều; quy định chi tiết phạm vi điều chỉnh, đối tượng của hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo là cá nhân, tổ chức tôn giáo hoạt động trên đất nước Việt Nam.

Ông cũng cho biết một số điều mới trong việc quy định về quyền tự do tín ngưỡng, phong phẩm, chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc… được luật quy định chi tiết, rõ ràng.

Các vấn đề về thẩm quyền của tổ chức tôn giáo trực thuộc (đối với GHPGVN là các Ban, Viện T.Ư, BTS tỉnh thành và ban chuyên môn trực thuộc, BTS cấp quận huyện và các cơ sở tự viện), hoạt động tôn giáo, xuất bản ấn phẩm tôn giáo, đăng ký sinh hoạt nhóm tôn giáo, tài sản của tổ chức tôn giáo... được ông trình bày có những điểm đổi mới, áp dụng các nguyên tắc được hiến định và nguyện vọng của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo.

Một số hình ảnh tại buổi triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo:

BB (2).JPG

HT.Thích Thiện Tánh đại diện Ban Tổ chức cảm ơn ông Trần Tấn Hùng

BB (4).JPG
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1-1-2018

BB (5).JPG
Tăng Ni cần hiểu và áp dụng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cho phù hợp

BB (1).JPG

HT.Thích Thiện Tánh tham dự buổi triển khai về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

BB (6).JPG
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cần được triển khai sâu rộng trong Tăng Ni

BB (7).JPG
Khóa sinh hoạt hành chánh, trụ trì mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho Tăng Ni học viên

BB (8).JPG

1.370 Tăng Ni tại TP.HCM tham gia khóa hành chánh, trụ trì 2018

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày