PG Đồng Tháp quyết tâm tổ chức thành công đại hội

GNO - Sáng qua, 6-3, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức tại VP Ban Trị sự - chùa Bửu Quang (TP.Sa Đéc).

Chủ tọa phiên họp có HT.Thích Thiện Huệ, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức thường trực Ban Trị sự tỉnh, nhân sự là thành viên Ban Trị sự 12 huyện/thị/thành phố, chư tôn đức trong ban tổ chức đại hội.

IMG_1341 (Copy).JPG


Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Thiện Huệ, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh, TT.Thích Chơn Minh - Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh thay mặt thường trực BTS PG tỉnh trao quyết định và tặng hoa đến 12 tân ban trị sự cấp huyện với 180 thành viên.

Theo báo cáo chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) được tổ chức tại thành phố Sa Đéc, với thành phần nhân sự, nội dung, hậu cần đã chuẩn bị sẵn sàng để đại hội diễn ra đúng kế hoạch đề ra.

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chỉ đạo trực tiếp đến thành viên trong Ban Tổ chức, cử ra chư tôn đức đứng đầu các tiểu ban tổ chức đại hội. Thường trực BTS đã thống nhất nhân sự BTC.

Phát biểu về thành phần tham dự được Đại đức Chánh Thư ký Thích Chơn Tâm nêu trước hội nghị; báo cáo về tài chánh, ĐĐ.Thích Chơn Trí cho biết với đóng góp của các ban trị sự và ủng hộ của Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh nên đến nay cũng hoàn thành về phần kinh phí đại hội đề ra; NS.Như Chánh đại diện Phân ban Ni giới sẽ cúng dường cũng như phục vụ phần ẩm thực cho 2 ngày diễn ra đại hội.

IMG_1352 (Copy).JPG

IMG_1359 (Copy).JPG
Trao quyết định chuẩn y nhân sự BTS PG các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh

IMG_1347 (Copy).JPG
Đại biểu dự lễ

HT.Thích Thiện Huệ đúc kết hội nghị khẳng định, Phật giáo Đồng Tháp thành lập đến nay đã 34 năm phát triển, với 8 kỳ đại hội, 12 ban trị sự hình thành và phát triển là do Tăng Ni đoàn kết. Với tinh thần phục vụ chúng sanh và đoàn kết hòa hợp, trong sự kiện trọng đại lần này, Tăng Ni cùng nhau góp sức chung lòng tổ chức Đại hội được thành công, Hòa thượng Trưởng ban nhắn nhủ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày