PG Gia Lai sơ kết công tác Phật sự nửa năm 2013

GNO - Ngày 23-6, tại Văn phòng BTS (chùa Bửu Thắng, TP.Pleiku), GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và đề ra phương hướng hoạt động cũng như các biện pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm.

giachien2.JPG

Hội nghị diễn ra có sự tham gia của chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh, các huyện, thị - Ảnh: G.Hiền

Tại buổi lễ, BTS đã trình bày báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2013, cho biết, sau khi Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ IV (2012 - 2017), BTS triển khai thành lập các ban chuyên ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh, gồm có 11 ban (Ban Tăng sự có 6 thành viên do HT.Thích Tâm Tường, Trưởng BTS làm Trưởng ban; Ban Giáo dục Tăng Ni 5 thành viên do TT.Thích Giác Duyên, Phó BTS làm Trưởng ban; Ban Hoằng pháp 18 thành viên do TT.Thích Tâm Mãn, Phó BTS làm Trưởng ban; Ban Hướng dẫn Phật tử 35 thành viên do TT.Thích Quảng Châu, Phó BTS làm Trưởng ban; Ban Nghi lễ 5 thành viên do HT.Thích Thanh Liên, Phó BTS làm Trưởng ban; Ban Thông tin - Truyền thông 8 thành viên do TT.Thích Giác Tâm, Phó BTS làm Trưởng ban; Ban Văn hóa 11 thành viên do TT.Thích Giác Hiền làm Trưởng ban; Ban Kinh tế - Tài chánh 10 thành viên do ĐĐ.Thích Trí Thức làm Trưởng ban; Ban Từ thiện 15 thành viên do Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nguyện làm Trưởng ban; Ban Kiểm soát 3 thành viên do TT.Thích Nguyên An làm Trưởng ban và Ban Đặc trách Ni giới 14 thành viên do Ni trưởng Thích nữ Hạnh Nguyện làm Trưởng ban.

giachien4.JPG

Chư tôn đức tham dự, lắng nghe báo cáo sơ kết và phương hướng 6 tháng cuối năm

Báo cáo cũng đánh giá, ngoài những công tác Phật sự mang tính truyền thống như Đại lễ Phật đản, bổ nhiệm trụ trì, đặt đá xây dựng, tổ chức tu học cho Phật tử… hoạt động nói chung của Phật giáo Gia Lai dần đi vào ổn định và phát triển.

Điểm nhấn của hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm là các hoạt động từ thiện do Ban Từ thiện cũng như các Tăng Ni và Phật tử dành cho người nghèo, đồng bào thiểu số, cũng như hạn hán, thiên tai với tổng giá trị ước tính trên 1 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng nhất trí cao về bản dự thảo phương hướng hoạt động cho 6 tháng cuối năm 2013.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày