PG Hà Nội tổ chức lễ trao giáo chỉ tấn phong

GNO - Ngày 15-1-2013, tại chùa Mỗ Lao (P.Mỗ Lao, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) - trụ sở THPG TP.Hà Nội - đã diễn ra lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm, tặng cà-sa tới chư tôn đức vừa được tấn phong nhân Đại hội Phật giáo lần VII vừa qua.

Ha noi trao giao chi 2.jpg

Cung thỉnh chư tôn đức chứng minh quang lâm

Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ và Đức Phó Pháp chủ kiêm Giám luật GHPGVN, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích cùng Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Lợi, Thành viên HĐCM quang lâm chứng minh.

HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS PG TP.Hà Nội đã dâng tác bạch và tất cả chư tôn giáo phẩm vừa được tấn phong đã 3 lần niêm hương đảnh lễ tạ ơn Tam bảo, tạ ơn lịch đại Tổ sư, ân sư, chư vị giới sư, giáo thọ sư và niệm ân quốc gia xã hội, phụ mẫu, đàn việt tín thí mười phương.

Đức Pháp chủ đích thân trao giáo chỉ, ca-sa cho chư tôn đức được tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư. 

Đồng thời, Đức Ngài ban đạo từ căn dặn các vị vừa được tấn phong hãy nêu cao tinh thần vì Phật pháp, vì Dân tộc mà phụng sự theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - CNXH”, lấy giới đức mà trang nghiêm bản thân, hoằng dương Phật pháp, phổ độ quần sinh.

Ha noi trao giao chi 3.jpg

Chư tôn Trưởng lão Hòa thượng chứng minh

Ha noi trao giao chi 4.jpg

Chư tôn đức lãnh đạo PG Hà Nội

Ha noi trao giao chi 5.jpg

Đức Pháp chủ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm

Ha noi trao giao chi 6.jpg

HT.Thích Bảo Nghiêm và giáo chỉ tấn phong Hòa thượng do Đức Pháp chủ trao

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày