PG Hưng Yên họp thay đổi nhân sự và chuẩn bị Phật đản

GNO - Sáng 5-5, tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên (chùa Phố, đường Trưng Trắc, P.Quang Trung, TP.Hưng Yên), BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp và quyết định thay đổi nhân sự, bàn bạc và thống nhất kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ PL.2559.

hung yen.jpg
Hội nghị suy cử ĐĐ.Thích Giác Nghiêm đảm nhiệm chức vụ Phó BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên


TT.Thích Thanh Hiện, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên, chư tôn đức Tăng Ni trong BTS PG tỉnh, cùng cư sĩ Phật tử trong tỉnh đã quang lâm chứng minh và tham dự.

Tại cuộc họp, ĐĐ.Thích Thanh Nguyên, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh đọc đơn xin bãi miễn chức danh Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên và môt một số chức danh khác của ĐĐ.Thích Đồng Huệ.

Hội nghị đã thống nhất suy cử ĐĐ.Thích Giác Nghiêm đảm nhiệm chức vụ Phó BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên thay ĐĐ.Thích Đồng Huệ; đồng thời suy cử ĐĐ.Thích Thanh Quang đảm nhiệm chức vụ Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên.

Bàn về kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản, chư tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh đã thống nhất sẽ tiến hành tổ chức Đại lễ tại 3 khu vực để Phật tử và nhân dân thuận lợi đến dự.

Buổi họp nhận được các ý kiến chia sẻ, đề xuất, đóng góp tích cực của chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni nhằm hoàn thiện các phương án thực hiện để hoàn thành tốt công tác chuẩn bị cho Đại lễ.
 

Về An cư kiết hạ, năm 2015, Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức hai trường hạ tập trung. 
 

Phát biểu đúc kết, TT.Thích Thanh Hiện mong rằng các tiểu ban trong BTC Đại lễ, các ban ngành trực thuộc BTS cùng Phật giáo các huyện, thị xã cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt các công tác chuẩn bị nhằm triển khai - hoàn thành viên mãn Đại lễ Phật đản PL.2559.

Phúc Thông

---------------------------------

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày