PG Hưng Yên tổ chức cầu nguyện - tư vấn mùa thi

GNO - Ngày 24-6, tại chùa Chuông (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức “Đại lễ cầu nguyện - tư vấn mùa thi” cho các sĩ tử, thanh thiếu niên trong toàn tỉnh.

Hưng Yên thi 1.jpg
Chư tôn đức hiệp tâm cầu nguyện mùa thi - Ảnh: Hoàng Tuấn


Hưng Yên thi 3.jpg
Học sinh và đoàn thanh niên cùng hoan hỷ đọc lời cầu nguyện - Ảnh: Hoàng Tuấn


Đây là lần đầu tiên Ban Hướng dẫn Phật tử và chư Tăng BTS PG Hưng Yên tổ chức Đại lễ cầu nguyện - tư vấn mùa thi cho các bạn học sinh nhằm trợ duyên, giúp các bạn trang bị thêm một số kỹ năng, kiến thức, tháo gỡ những thắc mắc trước khi bước vào mùa thi. Đồng thời, buổi lễ cũng nhằm tạo thêm lòng tự tin, hầu mong các sĩ tử đạt được kết quả cao nhất, cũng như những kinh nghiệm xử lý tình huống trước, trong và sau mùa thi.

Buổi lễ ngoài nghi thức dâng hương bạch Phật nguyện cầu mười phương chư Phật, chư Bồ-tát gia hộ về sức khỏe, tinh thần được an lạc trong mùa thi cử còn các hoạt động sôi nổi khác của hơn 1.000 học sinh, sinh viên.

Trong buổi gặp mặt này, TT.Thích Thanh Hiện (Trưởng BTS PG tỉnh Hưng Yên) đã động viên tinh thần và nhắc nhở các bạn phải luôn giữ được sự bình tĩnh khi bước vào phòng thi để hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày