PG Q.1 tổng kết công tác Phật sự năm 2015

GNO - Sáng nay, 10-1, tại tổ đình Vạn Thọ - văn phòng BTS GHPGVN Q.1 (TP.HCM) đã diễn ra lễ tổng kết các công tác Phật sự và đề ra phương hướng hoạt động năm 2016.

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS PG TP.HCM; HT.Thích Thanh Hùng, UVTT HĐTS; HT.Thích Tấn Đạt, UVTT HĐTS; HT.Thích Thanh Sơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.1 cùng chư tôn đức Tăng Ni BTS GHPGVN Q.1 và trụ trì các tự viện trên địa bàn quận về tham dự.

VG PG Q1 (3).JPG


HT.Thích Thanh Sơn phát biểu khai mạc

Về chính quyền có ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM cùng đại diện các ban ngành đoàn thể, Phật tử các đạo tràng về tham dự buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Thanh Sơn cho biết, năm qua BTS đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, mặc dù vẫn còn một vài hạn chế nhất định.

Thay mặt BTS, TT.Thích Minh Quang đọc báo cáo tổng kết: về Tăng sự, BTS tổ chức an cư kiết hạ tập trung dành cho chư Tăng tại tổ đình Vạn Thọ với 57 vị. An cư tại chỗ: chùa Linh Sơn, chùa Lâm Tế, chùa Pháp Bửu (Ni).

Q.1 có 25 tự viện, trong đó có 2 niệm Phật đường, 2 chùa người Hoa, 19 tự viện có trụ trì, 6 tự viện do Ban Hộ tự quản lý (chùa Long An, chùa Phụng Sơn, chùa Phật Ấn, chùa Liên Tông, NPĐ Linh Quang, chùa Thạnh Đức). Theo số liệu thống kê vào ngày 29-12-2015, Tăng Ni thường trú có 33 vị, tạm trú 64 vị, tổng số 97 Tăng Ni.

Về Hoằng pháp, BTS PG Q.1 khuyến khích các chùa tổ chức các lớp giáo lý, các đạo tràng tu Bát quan trai như tổ đình Vạn Thọ, tổ đình Linh Sơn. Nổi bật tại Vạn Thọ vẫn hoạt động thường xuyên, tổng số 322 vị, đương cơ 252 Phật tử thường kỳ về tu học.

Về Nghi lễ, BTS kêu gọi các tự viện tập trung về tham dự lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự và tham dự lễ rước kiệu hoa tắm Phật do Phật giáo TP  tổ chức.

Lễ đài Q.1 tại tổ đình Vạn Thọ được tổ chức trang nghiêm, dịp này có diễu hành hoa đăng, trình diễn văn nghệ, võ thuật,  ẩm thực, 7 hoa sen lớn trên kênh Nhiêu Lộc, tặng quà từ thiện (trên 700 phần), tặng nhà nhà tình thương gửi về MTTQVN Q.1...

Riêng tại các cơ sở tự viện cũng tổ chức rước lễ Phật đản trang nghiêm: tụng kinh, treo đèn hoa đăng, treo biểu ngữ, thuyết giảng về ý nghĩa Phật đản. Phối hợp với UBMTTQ VN Q.1 tổ chức họp mặt các chức sắc tôn giáo nói về ý nghĩa Phật đản. Tham gia tưởng niệm tại tượng đài Bác Hồ, tượng đài Bồ-tát Quảng Đức, tượng đài Quách Thị Trang tại công viên Bách Tùng Diệp.

Tổ chức lễ Vu lan Báo hiếu theo chỉ đạo của Phật giáo TP, ủy lạo các diện chính sách neo đơn, khó khăn, tổ chức ngày Vu lan báo hiếu trang nghiêm, thuần túy theo nghi lễ Phật giáo và đậm nét văn hóa dân tộc. Nhân đây, tại tổ đình Vạn Thọ tặng 800 phần quà từ thiện, tổ chức chúc thọ hơn 150 Phật tử  trên 80 tuổi có sự tham gia của con cháu trong gia đình, nâng cao tinh thần báo hiếu bổn phận làm con đối với ân cha mẹ sinh thành dưỡng dục trong mùa Vu lan.

VG PG Q1 (4).JPG


HT.Thích Minh Chơn tặng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN

Ban Từ thiện PG Q.1 và các tự viện tham gia các mặt từ thiện, ủng hộ đồng bào vùng sâu vùng xa, đóng góp vì biển đảo thân yêu, góp xây dựng nhà tình thương nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam và lễ Phật đản, xây dựng cầu nông thôn, học bổng, hiến máu nhân đạo, mổ mắt, giúp đỡ người nghèo neo đơn tại các tỉnh, nấu cơm từ thiện cho bệnh viện, giúp các sinh viên nghèo vượt khó, tiếp sức mùa thi, đưa tiễn tân binh làm nghĩa vụ, phòng thuốc nam từ thiện Vạn Thọ, lớp học tình thương Vạn Thọ, lớp võ Thiếu Lâm Vạn Thọ vẫn duy trì hoạt động đều đặn với tổng kinh phí hơn 6,3 tỷ đồng và hơn 14 tấn gạo.

Năm 2016 PG quận sẽ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2560; tổ chức khóa An cư kiết hạ, Vu lan Báo hiếu và các ngày lễ lớn cũng như duy trì và phát triển các lớp sinh hoạt tu học, vận động các tự viện ủng hộ đồng bào nghèo trong dịp ngày lễ, tết; tham gia đóng góp công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự.

VG PG Q1 (6).JPG


Tặng bằng khen của UBMTTQVN

Từ những kết quả đạt được, UBMTTQVN và TP.HCM đã có bằng khen chúc mừng tới BTS GHPGVN Q.1 cùng nhiều lẵng hoa, phần quà của các đơn vị, tổ chức gửi tới hội nghị.

HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ chúc mừng, chỉ đạo BTS cần phát huy hơn nữa những gì đã đạt được và khắc phục những tồn tại để đưa Phật giáo Q.1 phát triển hơn - xứng đáng là đơn vị trung tâm thành phố.

VG PG Q1 (8).JPG
HT.Thích Thiện Tánh phát biểu chỉ đạo

VG PG Q1 (2).JPG
Đại biểu về tham dự hội nghị tổng kết

Tin ảnh: Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày