PG Q.6 tổ chức Phật đản, khai giảng An cư kiết hạ

GNO - Sáng nay, 19-5, tại chùa Tuyền Lâm (Q.6, TP.HCM), BTS GHPGVN quận 6 đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản và khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2560 - DL.2016 cho chư Tăng Ni trên địa bàn.

Q6.1A.JPG
Lẵng hoa của BTS PG TP.HCM chúc mừng buổi lễ - cùng nhiều lẵng hoa của các cơ quan, ban ngành...

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát PG TP.HCM; HT.Thích Minh Chơn, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Minh, Phó ban Thường trực ban Tăng sự GHPGVN TP; HT.Thích Giác Hà, HT.Thích Thiện Phước, HT.Thích Giác Vinh, đồng chứng minh BTS GHPGVN quận 6 cùng chư tôn đức Tăng Ni, hành giả, Phật tử và chính quyền các cấp sở tại.

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh, chào quốc kỳ, đạo kỳ, thay mặt BTS PG TP, HT.Thích Thiện Tánh đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN; TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng BTS PG Q.6 tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Q6.2.JPG
HT.Thích Thiện Tánh tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN

Q6.3.JPG
TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng BTS PG Q.6 tuyên đọc
Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và quan khách đã trang nghiêm niêm hương, bạch Phật, tụng thời kinh mừng Khánh đản - cúng dường lên Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni và hồi hướng công đức về khắp pháp giới chúng sanh, nguyện cầu hòa bình thế giới.  

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 đã ghi nhận, đánh giá cao những thành quả hoạt động phụng đạo, yêu nước, giúp đời của BTS GHPGVN quận 6 đã thực hiện - trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Dịp này, ông gửi lời chúc mừng Phật đản đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Q6.4.JPG
Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện các cấp chính quyền niêm hương, tụng kinh Khánh đản

Q6.5C.JPG

Q6.5A.JPG
Thành kính hướng về Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni

* Ngay sau khi nghi thức mừng Khánh đản kết thúc, BTS GHPGVN Q.6 đã khai giảng khóa An cư kiết hạ cho chư Tăng Ni tại hai địa điểm: chùa Tuyền Lâm dành cho chư Tăng và chùa Bồ Đề Lan Nhã dành cho chư Ni. 

Dưới sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩm và các cấp chính quyền sở tại, ĐĐ.Thích Giác Nhuận, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN Q.6 đã cung tuyên Ban Chức sự, Ban Giảng huấn cho hai hạ trường.

Q6.6.JPG


ĐĐ.Thích Giác Nhuận, cung tuyên Ban Chức sự, Ban Giảng huấn cho hai hạ trường

Theo báo cáo, năm nay tại trường hạ Tăng - chùa Tuyền Lâm có 70 hành giả an cư; trường hạ Ni - chùa Bồ Đề Lan Nhã có 107 hành giả an cư.

Q6.7.JPG


Hành giả an cư phát nguyện tinh tấn tu học

Ban đạo từ buổi lễ, HT.Thích Như Tín sách tấn hành giả an cư tu học tinh tấn, luôn lấy giới luật làm thầy vì giới luật còn thì Phật pháp hưng thịnh. Hòa thượng cầu nguyện, chúc hành giả sau ba tháng an cư thúc liễm thân tâm, giới-định-tuệ sẽ được tăng trưởng, thành tựu mọi phước báu.

Đối trước chư tôn đức, Ban Tổ chức An cư kiết hạ, đại diện hành giả an cư, ĐĐ.Thích Thiện Hữu đã phát nguyện đem hết tâm lực, nguyện lực và hạnh lực tinh tấn tu học; bồ-đề tâm tăng trưởng, trí tuệ khai sáng, không phụ tấm lòng chư tôn đức, Ban Giảng huấn đã truyền trao.

Q6.8.JPG


HT.Thích Như Tín ban đạo từ đúc kết buổi lễ

14g chiều nay, tất cả hành giả tập trung tại hạ trường chùa Tuyền Lâm để đối thú, tác pháp An cư.

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày