PG Thừa Thiên Huế sơ kết Phật sự 6 tháng năm 2013

GNO - Sáng 23-6, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (số 1 đường Sư Liễu Quán, TP.Huế) đã diễn ra cuộc họp sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm.

hue1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Quang lâm tham dự và chủ trì cuộc họp có HT.Thích Khế Chơn, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó trưởng Ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh; BTS GHPGVN các huyện thị, chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất; Phân ban Hướng dẫn GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cư sĩ Phật tử.

Cuộc họp đã triển khai một số nội dung như báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm, báo cáo tài chính của Giáo hội, thành lập Ban Kiến đàn Đại giới đàn Liễu Quán, thành lập Ban Truyền thông, giải quyết Tăng Ni về cơ sở, thực hiện chương trình Tiếp sức mùa thi…

Trong cuộc họp lần này BTS GHPGVN tỉnh đã thống nhất Đại giới đàn Liễu Quán sẽ được tổ chức tại tổ đình Từ Đàm vào ngày 16,17,18 tháng 8 năm Quý Tỵ. Hình thành Ban Tổ chức Đại giới đàn Liễu Quán gồm HT.Thích Khế Chơn - Chánh chủ đàn, các chư tôn đức Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni các ban ngành trực thuộc Ban trị sự cùng các cư sĩ Phật tử.

hue 2.jpg

Hòa thượng chủ tọa đúc kết Hội nghị

Cuộc họp đã nhận được một số ý kiến đóng góp của các chư tôn đức Tăng Ni nhằm rút ra được những ưu điểm và khuyết điểm trong công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai tốt các công tác 6 tháng cuối năm.

Thay mặt BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, HT.Thích Khế Chơn đã phát biểu đúc kết tất cả các nội dung, mong rằng công tác Phật sự 6 tháng cuối năm sẽ được triển khai nhanh, hoàn thiện các nội dung phù hợp với tiêu chí của Giáo hội đề ra.

Dự kiến phiên họp kế tiếp sẽ được diễn ra vào ngày 3 tháng 6 năm Quý Tỵ nhằm triển khai một số công tác Phật sự liên quan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày