PG TP.HCM triển khai trùng tu Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng nay, 4-11, tại Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM (tổ đình Ấn Quang, Q.10, TP.HCM), HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã chủ trì cuộc họp toàn BTS triển khai công tác trùng tu, xây dựng Việt Nam Quốc Tự.

aq.jpg

HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

BHOP (4).jpg
HT.Thích Thiện Tánh triển khai công tác xây dựng Việt Nam quốc tự

Đến tham dự còn có HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; BTS GHPGVN 24 quận huyện…

BHOP (5).jpg

HT.Thích Trí Quảng dự kiến, xây dựng Việt Nam Quốc Tự trang nghiêm, quy mô 
có thể xin Nhà nước cung thỉnh trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức về tôn thờ tại đây

BHOP (11).jpg
HT.Thích Minh Cảnh phát biểu ý kiến tại buổi họp

Theo đó, dự kiến BTS GHPGVN TP.HCM sẽ trùng tu tháp, xây dựng Việt Nam Quốc Tự (số 244, đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM) làm nơi sinh hoạt của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo thành phố trong thời gian tới.

Theo HT.Thích Trí Quảng, dự kiến nếu xây dựng Việt Nam Quốc Tự thành một nơi trang nghiêm, có quy mô xứng tầm là ngôi tự viện tọa lạc tại trung tâm TP.HCM thì có thể xin Nhà nước cung thỉnh trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức về tôn thờ tại đây để Phật tử chiêm ngưỡng. 

BHOP (7).jpg

HT.Thích Như Niệm phát biểu ý kiến đóng góp

BHOP (8).jpg
HT.Thích Thiện Pháp phát biểu

Được biết, sau khi HT.Thích Từ Nhơn, Trụ trì Việt Nam Quốc Tự viên tịch, Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM trực tiếp quản lý Việt Nam Quốc Tự, dự kiến sẽ chuyển một số ban, ngành chuyên môn trực thuộc Phật giáo thành phố về làm việc tại đây.

BHOP (9).jpg

HT.Thích Thanh Sơn đóng góp ý kiến

BHOP (10).jpg
Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện

BHOP (6).jpg
Quang cảnh buổi họp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày