Phân ban Ni giới T.Ư thăm 40 trường hạ Ni

GNO - Ngày 29-6, đoàn Phân ban Ni giới T.Ư do NT.Thích nữ Huệ Từ, UVTT HĐTS làm trưởng đoàn I, cùng chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đến thăm chư hành giả Ni đang cấm túc an cư tại tổ đình Sắc tứ Linh Thứu (H.Châu Thành, Tiền Giang).

v1_23.gif

Chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới T.Ư đến trường hạ Phổ Đức (Tiền Giang)

Tại buổi thăm, NT.TN Tịnh Nghiêm, thay mặt chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đã tuyên đọc tâm thư của NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS GHPGVN gửi đến toàn thể chư Ni hành giả đang an cư trên cả nước.

v6_19.gif
NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm đọc thư của NT.Thích nữ Tịnh Nguyện gởi đến hành giả Ni

Bức tâm thư có đoạn: “Chúng ta đang sống trong thời đại thông tin điện tử rất dễ đưa con người vào thế giới ảo của danh lợi, vật chất… Ba tháng an cư chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta thúc liễm thân tâm, trau giồi giới đức.

Tôi nhận thấy trường hạ nào cũng có thời khóa tu học nghiêm túc, thường xuyên giảng dạy kinh, luật, luận, tạo đủ duyên lành cho chư Ni an vui tu học, giữ gìn chánh niệm tỉnh giác. Còn phúc báo nào quý hơn, quý vị hãy tinh tấn tu học, chớ quên rằng: ‘Tu như sơ tâm, hữu dư thành Phật'...

Do vậy, tôi thiết tha mong chư huynh đệ tích cực công phu, sám hối, lo lập công bồi đức nhiều hơn nữa để tăng trưởng phúc lành an lạc cho hôm nay và giải thoát cho ngày mai”.

v12_13.gif

NT.Thích nữ Như Đức sách tấn chư hành giả Ni tại Sắc tứ Linh Thứu

v15_10.gif
Trường hạ Phổ Đức (Tiền Giang)

Dịp này, NT.Thích nữ Như Đức, thay mặt chư tôn giáo phẩm Ni Phân ban Ni giới T.Ư vấn an đến quý Ni trưởng, Ni sư Ban Chức sự trường hạ và chia sẻ vài điều tâm huyết đến chư Ni hành giả an cư tại tổ đình Sắc tứ Linh Thứu, chúc cho chư Ni nhiều sức khỏe, tinh tấn tu học theo lời đức Phật dạy.

Thay mặt chư hành giả Ni, SC.TN Diệu Tâm, Thư ký thiền đường báo cáo sơ lượt tình hình tu học của đại chúng. Theo đó, năm nay trường hạ tại tổ đình Sắc tứ Linh Thứu có 160 hành giả an cư, trong đó có 135 vị Tỳ-kheo-ni, 10 vị Thức-xoa-ma-na, 13 vị Sa-di-ni và 2 vị ngũ giới.

v13_13.gif

Quang lâm trường hạ Phổ Đức

Đoàn Phân ban Ni giới T.Ư cũng đến Trường hạ chùa Phổ Đức, nơi có 130 Ni sinh Tường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang đang an cư, chư Ni đã thăm viếng, chia sẻ và động viên chư Ni an cư tu học.

v5_18.gif

NT.Thích nữ Huệ Từ niêm hương cúng dường tại Sắc tứ Linh Thứu

Được biết, với sự chỉ đạo của NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS, Phân ban Ni giới T.Ư tổ chức, phân công chư tôn đức Ni làm 4 đoàn đến thăm, sách tấn, cúng dường chư hành giả Ni 40 trường hạ thuộc miền Tây, miền Trung, Tây nguyên và miền Đông.

Theo đó, đoàn I do NT.Thích nữ Huệ Từ làm trưởng đoàn đã đến thăm, cúng dường 15 trường hạ các tỉnh miền Tây; Đoàn II do NT.Thích nữ Như Như làm trưởng đoàn thăm 10 trường hạ Ni thuộc các tỉnh, thành miền Trung; Đoàn III do NT.Thích nữ Từ Nhẫn làm trưởng đoàn, thăm 5 trường hạ Ni thuộc các tỉnh Tây nguyên; Đoàn IV do NT.Thích nữ Như Thảo làm trưởng đoàn sẽ đến thăm các trường hạ Ni các tỉnh, thành thuộc miền Đông và TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày