Phân ban Ni giới TP.HCM cứu trợ đồng bào Quảng Nam

GNO - Ngày 28-10, đoàn cứu trợ của Phân ban Ni giới TP.HCM do Ni sư TN.Như Thảo, Phó ban Từ thiện xã hội  T.Ư, Chánh thư ký Phân ban Ni giới TP.HCM làm trưởng đoàn; Sư cô TN.Lệ Thuận, Phó thư ký Phan ban Ni giới TP.HCM, phó đoàn cùng chư Ni, Phật tử.

PV (3).jpg
Ni sư TN.Như Thảo, trưởng đoàn chia sẻ với bà con vùng lũ huyện Đại Lộc

PV (4).jpg

Đoàn đã đến thăm và tặng 300 phần quà đến các gia đình nghèo bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Đại Phong, xã Đại Quang thuộc huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

Quà tặng gồm 1 bộ đồ học sinh, 1 áo gió, 10 ký gạo, dầu thoa, 1 thùng mì (loại 30 gói), nước tương... và tiền mặt 500.000 đồng.

PV (6).jpg
Tặng quà đến các gia đình khó khăn

PV (1).jpg
 Sư cô TN.Lệ Thuận tặng quà đến các gia đình vùng lũ

Ngoài ra, đoàn còn cúng dường 3 chùa Ni bị ảnh hưởng bão,  mỗi chùa 2 triệu đồng; cúng dường chùa BTS  GHPGVN huyện Đại Lộc ảnh hưởng bão lụt 5 triệu đồng, ủng hộ Hội Chữ thập đỏ xã Đại Quang 2 triệu đồng, hỗ trợ 3 xã Đại Hưng-Đại Phong-Đại Quang 4.000 cuốn tập cho học sinh địa phương; tặng xã Đại Hưng 2.000 cuốn tập và 150 bộ quần áo, 50 cái mền.

Quà do chư tôn đức Ni 18 quận, huyện của TP.HCM gửi tặng, Phật tử chùa Pháp Võ tặng quà, quần áo, Phật tử chùa Kim Sơn tặng áo gió.

Tổng trị giá chương trình 200 triệu đồng.

PV (5).jpg

Quý Ni sư động viên các gia đình cố gắng ổn định cuộc sống sau bão lũ

PV (2).jpg

Bà con xếp hàng ngay ngắn chào đón đoàn

PV (7).jpg

Niềm vui nhận được sự chia sẻ

Dịp này, Ni sư Như Thảo gửi ủng hộ 4 gia đình tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 10 triệu đồng; tặng xã Điện Bàn 5 triệu đồng và 500 cuốn tập và quà trị giá 40 triệu đồng; 5 gia đình ở xã Đại Quang 10 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày