Phân ban Ni giới T.Ư họp bàn cúng dường trường hạ

GNO - Sáng 24-6, tại chùa Từ Nghiêm (Q.10), Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư đã tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư.

IMG_3616.JPG

Quang cảnh buổi họp của Phân ban Ni giới

Theo đó, Phân ban Ni giới T.Ư và các tỉnh thành tổ chức đến thăm, cúng dường chư tôn giáo phẩm Văn phòng II T.Ư, chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN TP.HCM. Đồng thời về thăm và đảnh lễ, cúng dường các bậc trưởng lão Ni ở các tỉnh, thành, thăm, cúng dường 37 điểm an cư kiết hạ tập trung dành cho Ni giới.

Dự kiến thời gian tổ chức cúng dường từ ngày 27-6-2013 đến 17-7-2013 (nhằm ngày 20-5 đến 10-6 Quý Tỵ). Chia làm 3 đoàn về cúng dường 37 trường hạ.

IMG_3625.JPG
Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện chủ trì buổi họp

Đoàn I do Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện làm Trưởng đoàn cùng với quý Ni trưởng, Ni sư và Phật tử đến thăm cúng dường 8 trường hạ TP.HCM và các tỉnh miền Đông vào ngày 20-6 Quý Tỵ đến 22-6 Quý Tỵ (từ 27-9 đến 29-7-2013).

Đoàn II do Ni sư TN.Như Như làm Trưởng đoàn cùng quý Ni trưởng, Ni sư và Phật tử đến thăm cúng dường 14 trường hạ các tỉnh miền Tây từ 4-6 Quý Tỵ đến 9-6 Quý Tỵ  (từ 11-7 đến 16-7-2013).

IMG_3615.JPG

Ni sư TN.Huệ Từ phát biểu tại buổi họp

Đoàn III gồm có: Ni sư TN.Huệ Từ, NS.Nhật Khương, NS.Tịnh Nghiêm, NS.Tín Liên, SC.Huệ Đức cùng quý Ni sư và Phật tử về thăm cúng dường các trường hạ các tỉnh miền Trung, miền Bắc từ ngày mùng 4-6 Quý Tỵ đến 9-6 Quý Tỵ (11-7 đến 16-7-2013).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày