Phân ban Ni giới T.Ư (phía Bắc) cúng dường trường hạ

GNO - Ngày 9-7, Phân ban Ni giới T.Ư do Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư làm Trưởng đoàn, cùng đi với đoàn có Ni trưởng, Ni sư Phân ban Ni giới T.Ư và đông đảo Phật tử các tỉnh thành phía Bắc.

IMG_1349 tại Tổ đình Viên Minh chùa Ráng.jpg
Phân ban Ni giới T.Ư thành kính đảnh lễ, khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

IMG_1373.jpg
Phân ban Ni giới T.Ư chụp ảnh lưu niệm cùng Đức Pháp chủ GHPGVN

Đoàn đã đến cúng tại các tỉnh, thành phía Bắc: Tổ đình Viên Minh chùa Ráng, trường hạ Quán Sứ, Trụ sở GHPGVN, trường hạ Bà Đá, Trụ sở GHPGVN TP.Hà Nội; trường hạ chùa Táo, chùa Pháp Vân, Trụ sở GHPGVN tỉnh Hưng Yên; trường hạ chùa Cả, Trụ sở GHPGVN tỉnh Nam Định; trường hạ chùa Hà Tiên, Trụ sở GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết đây là lần đầu tiên Phân ban Ni giới T.Ư kết hợp với các Phân ban Ni giới các tỉnh, thành phía Bắc tổ chức chương trình cúng dàng trường hạ.

IMG_1244.jpg tại hạ trường chùa Quán Sứ.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu đã tùy hỷ công đức cúng dường của Phân ban Ni giới  T.Ư

 
IMG_1285.jpg

IMG_1283 tại hạ trường chùa Bà Đá.jpg
Phân ban Ni giới T.Ư tác pháp cúng dường tại chùa Bà Đá

Ni sư Thích Đàm Nghiêm cho biết “Đây là một trong những hoạt động Phật sự quan trọng của Phân ban Ni giới T.Ư trong nhiệm kỳ mới. Trong nhiệm kỳ mới, Ni trưởng mong muốn Thường trực Ban trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phía Bắc quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Ni chúng tại các tỉnh, thành phía Bắc đã được Đại hội bầu cử, sớm kiện toàn nhân sự và hoạt động tổ chức, để ra mắt Phân ban Ni giới các tỉnh, thành, đẩy mạnh các hoạt động Phật sự của Phân ban Ni giới tại các tỉnh, thành phía Bắc chính thức đi vào hoạt động.

Điểm đầu tiên đoàn đã  cúng dường tại chùa Quán Sứ - Trụ sở GHPGVN, tiếp đoàn có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN.

Dịp này, HT.Thích Thanh Nhiễu đã tùy hỷ công đức cúng dường trường hạ của Phân ban Ni giới  T.Ư.

IMG_1331 tại hạ trường chùa Táo Hưng Yên.jpg

Tại trường hạ chùa Táo, tỉnh Hưng Yên

IMG_1317.jpg

Điểm thứ hai tại chùa Bà đá, trụ sở Thành hội Phật giáo Hà Nội, tiếp đoàn có HT.Thích Thanh Nhã, UVTT HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN TP.Hà Nội, Hòa thượng tán thán và mong muốn Phân ban Ni giới T.Ư trong nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều hoạt động Phật sự thiết thực, thay mặt Thường trực BTS GHPGVN TP.Hà Nội, Hòa thượng chúc chư  Ni của Phân ban, trưởng dưỡng đạo tâm, Phật sự được viên thành.

Tiếp đến đoàn đã tới cúng dường trường hạ Hưng Yên tại hai cơ sở chùa Táo và chùa Pháp Vân.

Đại diện chư Tăng hạ trường cảm tạ Phân ban Ni giới 3 tỉnh đã bất từ lao quyện đã về đây dâng cúng tịnh tài, tịnh vật tại hai cơ sở hạ trường để chư Tăng có đủ nhân duyên tu tập trong 3 tháng an cư.

IMG_1395.jpg

IMG_1409 Tại chùa Cả - Nam Định.jpg
Thành kính cúng dường tại chùa Cả, tỉnh Nam Định

Đặc biệt, Phân ban Ni giới đã tới tổ đình Viên Minh đảnh lễ yết kiến và cúng dường Đức Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ GHPGVN.

Hòa thượng chỉ dạy “Chúng tôi cảm niệm công ơn của Giáo hội đã giao trọng trách cho công việc trong ban cố vấn Giáo hội. Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng chúng tôi đã khắc phục mọi khó khăn đã tới khai giảng các trường hạ trong nội thành đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của Tăng Ni và Phật tử.

Với tâm từ bi của Đức Phật rất sâu xa, thương các loài côn trùng, thảo mộc trong 3 tháng hạ, đức Phật đã chế ra 3 tháng an cư để chư Tăng, Ni hành đạo mọi nơi, tu trì lễ niệm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Thể theo lời di huấn của đức Phật, các trường hạ đã tổ chức an cư cho Tăng Ni an trú và tu tập. Ba  tháng an cư rất quan trọng đối với giới Tăng Ni để tu trì, giữ giới trên bước đường đi du thực du hóa, truyền bá hoằng hóa đạo sinh”. Hòa thượng đã tùy hỷ công đức của chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và các vị thiện tín đã về hạ trường cúng dường trường hạ.

IMG_1448 Tại chùa Hà Tiên - Vĩnh Phúc.jpg
Quý Ni trưởng tác bạch cúng dường tại chùa Hà Tiên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tiếp đến đoàn đã đến cúng dường trường hạ chùa Cả, Trụ sở GHPGVN tỉnh Nam Định, đón tiếp đoàn có HT.Thích Minh Tâm, ngôi hạ chủ, HT.Thích Nhật Tân ngôi Thủ tọa hạ trường.

Ni sư Thích Đàm Hiền, Trưởng Phân ban Ni giới Nam Định cho biết: “Trường hạ Phật giáo Nam Định hiện nay có 5 cơ sở bao gồm chùa Cả, TP.Nam Định; chùa Tây Lạc, huyện Nam Trực; chùa Cổ Lễ, huyện Trực Ninh; chùa Tiên Hương, huyện Vụ Bản; chùa Linh Ứng, huyện Hải Hậu. Theo danh sách thống kê của BTS báo cáo tại Đại hội năm 2012 toàn tỉnh có 837 ngôi chùa, trong đó khoảng 600 ngôi chùa đã có Tăng Ni trụ trì và kiêm trụ trì, với 855 vị Tăng Ni đang tu học, hoạt động Phật sự trong phạm vị toàn tỉnh.”

IMG_1441.jpg

Điểm cuối, đoàn đã đến chùa cúng dường tại trường hạ chùa Hà Tiên, trụ sở GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc. Đón đoàn có TT.Thích Minh Trí, Trụ trì kiêm hóa chủ hạ trường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày