“Phần đông độc giả hài lòng về báo Giác Ngộ”

GN - Với nụ cười rạng rỡ, anh Nguyễn Nguyên Giáp (pháp danh Thiện Hiền) - Phòng phát hành kinh sách tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi làm ở phòng phát hành được 12 năm, hầu như mỗi khi có các ấn phẩm mới của Báo Giác Ngộ thì đều theo dõi, bản thân rất hài lòng về nội dung phong phú cũng như cách trình bày đẹp mắt”.

Anh còn cho biết ở đây phát hành ấn phẩm của Giác Ngộ như tuần báo, nguyệt san và những đầu sách nghiên cứu khác.

>>

Báo Giác Ngộ "dắt" tôi vào nghề báo

anh 5, anh Giap phat hanh, anh Quang Hau.jpg
Anh Giáp tại phòng phát hành tịnh xá Trung Tâm - Ảnh: Q.H

“Phần đông Tăng-Ni và Phật tử cũng đều rất hài lòng về báo Giác Ngộ, tùy theo trình độ cũng như lứa tuổi mà mỗi người có những chuyên mục yêu thích khác nhau. Từ khi về làm ở đây tôi chưa thấy, hoặc nghe ai phàn nàn về chất lượng cũng như nội dung của tờ báo”, anh Giáp nói.

Theo anh, báo Giác Ngộ ngoài việc cung cấp thông tin về các hoạt động Phật sự, còn là trang tin Phật học có ích cho những người trung niên và lớn tuổi mà không rành về các công nghệ thông tin hiện đại ngày nay. Vì thế, sau khi phát hành, lượng báo còn lại anh thường đem đến các cơ sở từ thiện để biếu nhằm giúp cho nhiều người có cơ hội được tiếp xúc với giáo lý của Đức Phật thông qua những bài viết trên báo.

Phòng phát hành nơi anh Giáp luôn dành một nơi khá lớn để trưng bày các ấn phẩm của Giác Ngộ, mỗi khi có khách hàng mới đang phân vân không biết nên chọn mua gì và đọc gì thì anh đều giới thiệu các ấn phẩm của Giác Ngộ.

Với kinh nghiệm của người đọc báo và làm phát hành lâu năm, anh Giáp góp ý, nếu như muốn phát hành số lượng lớn thì cũng cần có nghệ thuật kinh doanh, bên cạnh đó cũng nên giới thiệu nhiệt tình về tờ báo đến độc giả...

Vân Phong

Ở tuổi 38, Giác Ngộ mong bạn đọc, cộng tác viên hãy gửi những chia sẻ, đặt hàng cũng như mong muốn của mình với tờ báo. Mọi góp ý, xin gửi về: baogiacngo@yahoo.com hoặc bandocgiacngo@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày