Phản hồi từ bài viết về mì gói chay nhản hiệu A Di Đà với tựa đề "Không dùng hình ta lại dùng tên!"

LTS: Qua bài viết của đọc giả Phật tử Đức Huy "Không dùng hình ta lại dùng tên!" .GNO đã nhận được phản ảnh của đọc giả Nguyễn Quốc Nam,nêu lên một thực trạng đáng buồn trong tình hình kinh tế thị trường của giới kinh doanh hiện nay.Ngay cả trong các phòng phát hành văn hóa phẩm Phật giáo cũng tìm đủ mọi cach để quảng cáo sản phẩm của mình được xuất bản. Đây là thực trạng Tăng Ni Phật tử chúng ta cần suy nghĩ về những gì mà đọc giả phản ánh.? GNO

Ngày nay đạo Phật đóng góp và có một vai trò rất lớn trong đời sống tâm linh mỗi chúng ta,có thể nói dòng đạo Phật hiện diện mọi nơi.Và cũng vậy các biểu tượng,hình ảnh về các vị Phật,Bồ Tát...các vị chân tu đắc đạo đáng kính được in trên nhiều các sản phẩm sinh hoạt đời sống,của chúng ta.Nhân bài viết này tôi xin đưa ra thêm mấy tình huống mà chính tôi nhìn thấy mà buồn lòng vô hạn!
Gần đây lượng băng đĩa hình về Phật giáo rất nhiều hình ảnh của các vị Phật,Bồ Tát được in trên vỏ đĩa rất nhiều và rất đẹp tuy nhiên khi người dân mua về sử dụng họ vứt luôn vỏ đĩa vào bất cứ chỗ nào có thể, dịp đầu năm vừa rồi tôi có đến chùa Yên Tử,chùa Bái Đính....đi đến nơi nào tôi cũng thấy các hình ảnh của các vị Phật, Bồ Tát được in nào là trên vỏ đĩa nào là ở túi đựng hương...được vứt la liệt mọi nơi dưới đất dưới chân dòng người hành hương để tiến vào nơi chánh điện mà ở đó cũng có các tượng Phật,tượng Bồ Tát để rồi dâng hương,đảnh lễ các ngài thật là một hình ảnh phản cảm!không những thế mà trên các bìa sách của các tác phẩm về Phật giáo cũng vậy hình ảnh các vị Phật,Bồ Tát được in lên rất đẹp cả ở mặt trước và mặt sau các bạn thử hình dùng khi đọc các tác phẩm đó cuốn sách đươc mở ra làm hai và đặt trên mặt bàn...

Gần đây nhất tôi có đưa con tôi vào một nhà sách rất khang trang ơ giữa thành phố Hải Phòng, cháu đi tìm tranh siêu nhân mà lũ trẻ thường hay chơi thế là cháu thấy một tấm ảnh tượng Phật ADIDA và cháu gọi tôi đến xem (Cháu mới 6 tuổi nhưng cháu đã được tôi nói về các vị Phật và nghe băng đĩa về đạo Phật từ hai năm nay) khi tôi đến nơi cháu đưa tôi xem thì đúng là ảnh Phật ADIDA được in với công nghệ 3 chiều rất đẹp nhưng bụi bám đầy,tôi hỏi con thấy tấm ảnh này ở đâu?, Cháu chỉ tay vào đống tranh đầy hình siêu nhân vứt ở góc nhà sách!Tôi để tự mỗi độc giả hình dung và cho ý kiến!.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày