Phật đản tại tỉnh Phú Thọ

GNO - Sáng qua, 24-5-2013 (15-4-Quý Tỵ), BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2557 - DL.2013.


phutho11.JPG
Cung nghinh chư tôn đức, quan khách vào lễ đài chính

phutho12.JPG
Nghi thức chào cờ, hát quốc ca, đạo ca trang nghiêm


Quang lâm chứng minh có chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ và các BTS GHPGVN thành phố, huyện, thị trong tỉnh và hơn 500 Phật tử tiêu biểu trên địa bàn TP.Việt Trì đã đồng về tham dự.


Thể theo lời mời của Ban Tổ chức, phía chính quyền có ông Trần Phù Tiêu, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phú Thọ cùng các ban ngành tại địa phương cũng đồng về tham dự Đại lễ.


Tại buổi lễ, thay mặt chư tôn đức, ĐĐ.Thích Minh Thuận, UV HĐTS GHPGVN, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã cung tuyên bức Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN; ĐĐ.Thích Minh Nghiêm, UV HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ đã tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

phutho02.JPG
ĐĐ.Thích Minh Nghiêm đón nhận hoa từ phía chính quyền địa phương chúc mừng Phật đản

phutho03.JPG
Thêm một bó hoa chúc mừng Phật đản của địa phương

phutho14.JPG
ĐĐ.Thích Minh Nghiêm đọc diễn văn Phật đản

phutho04.JPG
Ông Trần Phù Tiêu phát biểu chúc mừng, ghi nhận những đóng góp thiết thực của Phật giáo



ĐĐ.Thích Đạo Ngộ, UV thường trực kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Phú Thọ đọc bài ý nghĩa Phật đản của Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN.


Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Phù Tiêu đã ghi nhận những đóng góp cao cả của Phật giáo tỉnh nhà, cũng như đề cao vai trò của đạo Phật đối với đời sống tinh thần của bà con nhân dân Phật tử, đặc biệt tinh thần nhập thế đã được ghi nhận qua mọi thời đại. Ông cũng gửi lời chúc mừng nhân mùa Phật đản đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử có một mùa Phật đản thật ý nghĩa và thật viên mãn.


Buổi lễ đón nhận nhiều lẵng hoa, quà chúc mừng từ chính quyền tỉnh, thành phố, địa phương và BTS GHPGVN các huyện thị.

phutho10.JPG
Văn nghệ mừng Khánh đản

phutho09.JPG
Tiết mục do Phật tử thể hiện

phutho07.JPG
Nghi thức tắm Phật, ông Trần Phù Tiêu thành tâm thực hiện

phutho08.JPG
Cuối cùng là nghi thức thả bong bóng bay, chim bồ câu cầu nguyện hòa bình


Sau lễ hành chánh, một thời kinh mừng Khánh đản và lễ tắm Phật cũng được diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh.

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo các ban ngành trong tỉnh đã thả bong bóng và chim bồ câu, cầu nguyện hòa bình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày