Phật giáo 30 quốc gia cầu nguyện tại Bồ Ðề Ðạo Tràng

GN - Đoàn đại biểu Phật giáo đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cuối tuần qua đã cử hành nghi thức cầu nguyện trước bảo tượng Đức Phật tọa lạc tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ).

Khóa lễ được diễn ra trong không gian trang nghiêm, thành kính tại một trong những địa danh linh thiêng bậc nhất của Phật giáo thuộc bang Bihar, Ấn Độ. Ngay sau đó là những giây phút tĩnh tâm, thiền định nhằm tạo dựng sự an lạc nội tại, góp phần mang hòa bình đến cho thế giới.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị Phật giáo quốc tế lần thứ 6 do Bộ Du lịch Ấn Độ tổ chức tại New Delhi, diễn ra từ ngày 23 đến 26-8.

KOVIND5.jpg


Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind chào đón đại biểu các nước đến dự hội thảo

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của các địa danh Phật giáo còn lại trên đất nước này đối với cộng đồng Phật giáo thế giới. Theo ông Kovind, những thánh tích Phật giáo mà Ấn Độ đang lưu giữ và bảo tồn được xem là các điểm đến tâm linh thiêng liêng, không thể thiếu của hơn 500 triệu tín đồ Phật giáo trên khắp thế giới.

Nhấn mạnh vai trò của đất nước Nhật Bản tại hội nghị, người đứng đầu Nhà nước Ấn Độ khẳng định: “Đất nước Mặt trời mọc đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, tham gia sâu rộng vào các công tác chuẩn bị, tổ chức hội thảo. Quan hệ đối ngoại và hợp tác giữa Ấn Độ và Nhật Bản đang trên đà phát triển vượt bậc bằng nỗ lực từ hai phía như các trao đổi về học thuật Phật giáo, kinh nghiệm tu tập cũng như việc bảo tồn các di sản Phật giáo”.

Cũng theo Tổng thống Ram Nath Kovind, Phật giáo đã trở thành một tôn giáo lớn với truyền thống sinh hoạt tâm linh lâu đời của Ấn Độ. Nhờ vậy mà tại đất nước này, nhiều di sản Phật giáo còn bảo quản cho đến hiện nay, gắn liền với đời sống, con đường hoằng pháp và những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

“Những giá trị về mặt học thuật và tu chứng của đạo Phật từ Ấn Độ theo thời gian đã được truyền đi đến nhiều quốc gia và đến nay trở thành những sinh hoạt tâm linh, tôn giáo nhân văn, phong phú, thấm đẫm tinh thần hòa ái nhằm góp phần làm cho thế giới ngày một tốt đẹp hơn. Cùng với đó là hàng loạt ý tưởng về kiến trúc, hội họa, điêu khắc, võ thuật có liên hệ đến Phật giáo được hình thành”, Tổng thống Kovind khẳng định.

Trong khi đó, phần lớn đại biểu đều thừa nhận vai trò quan trọng của di sản Bồ Đề Đạo Tràng trong tâm thức của hàng triệu tín đồ trên thế giới. Nơi này được xem là cái rốn của trái đất, mỗi ngày thu hút khá đông tín đồ và du khách trên khắp thế giới.

Được biết, đồng hành tổ chức hội thảo và chương trình hành hương đến Đồ Đề Đạo Tràng cùng với Bộ Du lịch Ấn Độ lần này còn có chính quyền bang Maharashtra, Bihar và Uttar Pradesh. Hội thảo diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau, gồm: New Delhi và Ajanta (Maharashtra), Rajgir, Nalanda và Bodhgaya (Bihar) cùng Sarnath (Uttar Pradesh).

Hội nghị Phật giáo quốc tế lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2004, cũng diễn ra tại New Delhi và Bodhgaya. 

Tâm Nhiên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

GNO - Chuyên mục Đi cùng Giác Ngộ đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của chư tôn đức Tăng Ni, cộng tác viên, quý bạn đọc khắp mọi miền đất nước. Những bài viết gửi đều là những lời nói từ trái tim với tình yêu thương, những lời chúc tốt đẹp và cả những kỳ vọng đối với báo trong chặng đường tiếp theo.
[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư mong Báo Giác Ngộ phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh, thành để lan tỏa Phật sự tại các địa phương.

Thông tin hàng ngày