Phật giáo Anh Sơn, chùa Đông Yên làm từ thiện

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-1, Phật giáo huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) phối hợp với UBMTTQ huyện tổ chức lễ động thổ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Phúc Sơn và xã Hoa Sơn, thuộc huyện.

Theo đó, 4 gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà đợt này gồm: anh Vi Văn Dần, vợ bỏ đi, một mình nuôi 2 con nhỏ, phải ở trong căn nhà tranh tre dột nát; bà Vi Thị Bản 76 tuổi, là hộ nghèo của xã, hiện đang sống với người con trai đã bỏ vợ; bà Nguyễn Thị Quang, 74 tuổi, bị ốm đau thường xuyên, sống với người con gái đơn thân, một mình nuôi con nhỏ đang đi học; bà Lê Thị Lý, 79 tuổi, kinh tế gia đình khó khăn.

Được biết, mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng để làm căn nhà mới.

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình anh Vi Văn Dần ở bản Vều 3, xã Phúc Sơn

Khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình anh Vi Văn Dần ở bản Vều 3, xã Phúc Sơn

Trước đó, ngày 4-1, chùa Đông Yên (huyện Quỳnh Lưu) phối hợp cùng một số đơn vị, tổ chức đã trao 70 suất quà, gồm gạo và các nhu yếu phẩm khác; hỗ trợ sinh kế cho chị Vi Thị Hồng tại huyện Quế Phong.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày