Phật giáo Bình Định nghị sự đầu năm

GNO - Sáng qua, 26-2 (11 tháng Giêng năm Mậu Tuất) chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức Tăng Ni và Phật tử Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định về văn phòng Ban Trị sự, (114 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn) tham dự buổi họp mặt đầu xuân.

Toàn Ban đã khánh tuế HT.Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh, do TT.Thích Đồng Quả, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ tỉnh đại diện tác bạch.

HT.Thích Nguyên Phước đón nhận lời khánh tuế và bày tỏ mong muốn tinh thần đoàn kết, hòa hợp và thống nhất ý chí hành động của toàn ban được phát huy.

"Đó cũng là mấu chốt dẫn đến thành quả tốt đẹp của các Phật sự tại tỉnh nhà trong thời gian qua, đặc biệt là Đại giới đàn Tâm Hoàn và Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định lần VI (nhiệm 2017 - 2022) thành công", Hòa thượng Trưởng ban nhận định và gởi đến Tăng Ni và Phật tử lời cầu chúc năm mới vô lượng an lạc, cát tường như ý, chúc công tác Phật sự năm 2018 hanh thông, thành tựu viên mãn.

ĐĐ.Thích Đồng Thành, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định cũng có lời chúc tốt đẹp và phát lộc xuân đến với chư tôn đức, Phật tử hiện diện trong cuộc họp.

Đại đức nêu lên 2 Phật sự quan trọng cần có sự chuẩn bị thật chu toàn, đó là Đại lễ Phật đản PL.2562 và Hội thảo khoa học sắp diễn ra.

Tiếp đến, ĐĐ.Thích Hạnh Chơn, Trưởng ban Thông tin Truyền thông cũng vui mừng thông tri đến chư tôn đức việc thành lập mới trang phatgiaobinhdinh.vn để thay cho trang cũ phatgiaobinhdinh.com.

Buổi họp mặt đầu xuân Mậu Tuất kết thúc tốt đẹp, toàn ban quang lâm chùa Giáo Hội Tỉnh chụp hình lưu niệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày