Phật giáo Đồng Nai lần đầu họp giao ban với địa phương

GNO - Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai hôm qua, 20-4 đã tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 1 năm 2019 tại chùa Xuân Hòa, số 123 A, Nguyễn Văn Cừ, P. Xuân An,  thị xã Long Khánh - dành cho cụm 1 gồm 3 huyện, thị: Long Khánh, Xuân Lộc và Cẩm Mỹ.

144EDB8C-D938-4439-8A92-ADC7006CC163.jpeg


Lần đầu BTS tỉnh tổ chức hội nghị giao ban các địa phương theo cụm - Ảnh: L.Trang

TT.Thích Huệ Khai, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai cùng chư tôn đức Phó BTS GHPGVN tỉnh chứng minh; ĐĐ.Thích Đạo Huy, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS tỉnh cùng chư tôn đức Phó Thư ký, UVTT BTS tỉnh chủ tọa.

Hội nghị có sự tham gia của TT.Thích Huệ Tánh, Trưởng BTS GHPGVN TX.Long Khánh; TT.Thích Tâm Minh, Trưởng BTS GHPGVN H.Xuân Lộc; ĐĐ.Thích Quảng Lý, Trưởng BTS GHPGVN H.Cẩm Mỹ; chư tôn đức lãnh đạo các ban ngành trực thuộc BTS tỉnh, BTS Phật giáo 3 địa phương trên và đại diện chính quyền tỉnh, chính quyền 3 địa phương tham gia hội nghị.

Đây là hội nghị giao ban đầu tiên BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai  (nhiệm kỳ VIII) tổ chức, nhằm tạo sự gắn kết, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, hỗ trợ những khó khăn, tháo gỡ những khúc mắc mà BTS các huyện, thị, thành đang gặp phải trong công tác điều hành Phật sự tại địa phương.

ĐĐ.Thích Thiện Trí điều phối chương trình hội nghị và giải trình các thắc mắc, kiến nghị của BTS các huyện, một số nội dung liên quan như: thành lập các cơ sở mới, bổ nhiệm trụ trì, giao đất tôn giáo, thuyên chuyển, quản lý Tăng Ni đang sinh ngoài cơ sở tự viện, sinh hoạt hành chánh,…

TT.Thích Huệ Khai phát biểu chỉ đạo, nhấn mạnh, để công tác Phật sự tại địa phương được thành công tốt đẹp thì cần phải nêu cao tinh thần đoàn kết. Thượng tọa cũng có lời cám ơn đến các cấp lãnh đạo chính quyền đã hỗ trợ cho các BTS trong mọi công việc Phật sự.

Liên Trang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày