Phật giáo H.Quỳnh Lưu làm từ thiện trên 4 tỷ đồng

GNO - Sáng ngày 29-1, tại chùa An Thái, BTS Phật giáo huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 

Hội nghị dưới sự chủ trì của ĐĐ.Thích Minh Hải, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An, phụ trách Phật giáo huyện Quỳnh Lưu.

HTT (1).JPG
Hội nghị tổng kết có sự hiện diện của chư Tăng phụng đạo và đại diện Ban Hộ tự

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có 6 ngôi chùa , 9 vị Tăng sinh hoạt hợp pháp; đã có 5 ngôi chùa có trụ trì, với gần 3.000 Phật tử đã quy y và hơn 20.000 người có tình cảm, tín ngưỡng đạo Phật, 19/30 đạo tràng được công nhận.

Năm 2017, Phật giáo huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức thành công đại lễ cầu quốc thái dân an và đón nhận huân chương Đại đoàn kết của Chủ tịch nước truy tặng tại chùa An Thái; phối hợp Phòng LDDTB&XH huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai tổ chức Đại lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang phường Quỳnh Xuân; các chùa tổ chức được gần 50 ngày tu học, bên cạnh đó Phật giáo huyện làm tốt công tác Phật sự, phát huy tinh thần phụng đạo, yêu nước, tích cực tham gia vào các hoạt động ích đạo, đẹp đời. Đồng thời, tuyên truyền vận động Tăng Ni, Phật tử nói và làm theo hiến pháp, pháp luật; bài trừ mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phê phán các hành vi lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc gắn với giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Hưởng ứng phong trào thi đua, các Tăng Ni, Phật tử cùng nhau xây dựng gia đình gương mẫu, tạo mối quan hệ hài hòa giữa đạo và đời, thể hiện nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Trong năm các chùa như chùa Đông Yên, Yên Thái, An Thái, Lam Sơn  đã cùng các nhà hảo tâm tổ chức từ thiện tặng nhiều suất quà, chăn màn, áo ấm cho học sinh nghèo, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn  huyện và tỉnh với tổng trị giá trên 4  tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn xuất hiện tình trạng các Ban Hộ tự tự ý mời các sư từ các địa phương khác về hướng dẫn tu hành mà không thông qua Giáo hội; Vấn nạn giả danh nhà tu hành đi khất thực, bán hương, quyên góp vận động xây chùa… trái phép vẫn còn diễn ra làm ảnh hưởng đến uy tín của đạo Phật.

HTT (2).JPG

 Đón nhận nhận huân chương Đại đoàn kết của Chủ tịch nước trao tặng

Từ những tồn tại, hạn chế trên, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được hội nghị xác định, đó là: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các xã phối hợp với Phật giáo huyện và Phật tử rà soát, lập danh sách thống kê chính xác số lượng người quy y trên địa bàn huyện; Lên kế hoạch tham mưu đề xuất tổ chức lớp phổ biến luật tín ngưỡng tôn giáo, xúc tiến thành lập Ban Trị sự, kết hợp với tọa đàm về công tác hoằng pháp; Tiếp tục tham gia với Mặt trận trong việc giám sát và phản biện xã hội, các hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời, các phong trào từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội..

                                                                      Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức sơn môn tổ đình Bồ Đề vân tâp chốn Tổ họp mặt truyền thống đầu xuân Bính Ngọ

Hà Nội: Sơn môn tổ đình Bồ Đề họp mặt truyền thống đầu xuân Bính Ngọ

GNO - Tiếp nối truyền thống tốt đẹp do Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN - cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch ấn định, sáng ngày 24-2 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), chư tôn đức Tăng Ni sơn môn tổ đình Bồ Đề đã vân tập về chốn Tổ, tổ chức buổi họp mặt đầu xuân trong không khí đạo vị, thắm tình pháp lữ.
Cổng vào khu di tích Đại học Nalanda ngày nay

Đời sống Tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỷ VII: Đi bộ (kinh hành) theo ghi chép của Pháp sư Nghĩa Tịnh

NSGN - Khoa học hiện đại cho thấy là sức khỏe con người tùy thuộc vào các vận động thường ngày, cụ thể như tập thể dục, đi bộ nhiều hay ít chẳng hạn. Tuy là một hoạt động nhỏ nhặt ít ai để ý đến, nhưng đi bộ lại đem đến cho ta những lợi ích to lớn không lường cho sức khỏe con người.

Thông tin hàng ngày