Phật giáo huyện Bắc Trà My có trưởng BTS mới

GNO - Sáng 9-1, Phật giáo miền núi huyện Bắc Trà My tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II (2011 - 2016) và ra mắt tân Ban Trị sự nhiệm kỳ III (2016-2021), tại trụ sở VP BTS - chùa Trà My (xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).

IMG_3772 (Copy).JPG


HT.Thích Thiện Thành phát biểu khai mạc

Quang lâm chứng minh và chỉ đạo hội nghị có HT.Thích Hạnh Niệm, UV HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh Quảng Nam; ĐĐ.Thích Tịnh Đức, Phó BTS PG tỉnh; chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, chư tôn đức đại diện BTS PG các huyện, thành phố trong tỉnh và đại diện chính quyền cùng đông đảo Phật tử huyện Bắc Trà My tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Bắc Trà My cho biết, Bắc Trà My là một huyện trung du miền núi, Giáo hội được hình thành và hoạt động đã trải qua 2 nhiệm kỳ, toàn huyện chỉ có 1 ngôi chùa Bắc Trà My làm trụ sở VP Giáo hội huyện. Tuy cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng nhận được sự chỉ đạo của BTS PG tỉnh, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp, Phật giáo huyện nhà  nhiệm kỳ qua đã thành tựu được nhiều Phật sự quan trọng.

ĐĐ.Thích Nhuận Tánh, Phó BTS PG huyện báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ II (2011-2016) và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III (2016-2021).

Theo báo cáo, toàn huyện có 3 vị Tăng, có hơn 500 tín đồ. Trong nhiệm kỳ qua BTS đã thành tựu nhiều công tác Phật sự nổi bật như: tổ chức đạo tràng niệm Phật, ngồi thiền, khóa tu Bát quan trai, tổ chức lễ Phật đản, Vu lan báo hiếu quy tụ hàng nghìn Phật tử trong toàn huyện về tham dự...

Nhằm giúp cho hàng cư sĩ Phật tử thông hiểu về giáo lý, vào những ngày lễ lớn BTS đã cung thỉnh những vị giảng sư trong ban Hoằng pháp PG tỉnh về thuyết giảng.

Đối với công tác từ thiện cũng được duy trì thực hiện như tặng quà cho đồng bào nghèo vùng cao, hằng tháng vào các ngày sóc vọng tổ chức chương trình “bát cháo tình thương” chia sẻ đến với các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện huyện cũng như tham gia các công tác xã hội do UBMTTQVN huyện phát động.

IMG_3797 (Copy).JPG
Tuyên dương công đức BTS PG huyện

IMG_3752 (Copy).JPG
Đại biểu tham dự

Nhiều chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới được BTS PG huyện đưa ra như: Lập thủ tục xin thành lập cơ sở trực thuộc Giáo hội tại 2 xã Trà Đông và Trà Dương để bà con tín đồ Phật giáo ở những vùng sâu vùng xa có nơi tu học; duy trì và phát triển đạo tràng tu tập cho đạo hữu Phật tử; mở khóa học về nghi lễ, hành chánh; xây dựng VP BTS PG huyện. Đồng thời, duy trì đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội...

Tại hội nghị, HT.Thích Thiện Thành cùng toàn thể các thành viên BTS GHPGVN huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ II đã tuyên bố mãn nhiệm. 

ĐĐ.Thích Viên Quán, Phó thư ký BTS PG tỉnh đã công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự BTS GHPGVN huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ III (2016 - 2021) gồm 11 thành viên do ĐĐ.Thích Nhuận Tánh đảm nhiệm chức vụ trưởng ban. Quyết định do HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Nam ký.

IMG_3837 (Copy).JPG
Tân BTS PG huyện Bắc Trà My ra mắt đại hội

IMG_3892 (Copy).JPG
Và chụp hình lưu niệm

Sau khi tân BTS PG huyện ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ, HT.Thích Hạnh Niệm, thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo, tán thán công đức BTS PG huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ II, đặc biệt đối với HT.Thích Thiện Thành (Trưởng BTS PG huyện) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Giáo hội tỉnh nhà giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày