Phật giáo huyện Bù Đăng tặng 10 bộ máy tính cho con em cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng 10 bộ máy tính đến con em các bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
Trao tặng 10 bộ máy tính đến con em các bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-12, Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng đã kết hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện trao tặng 10 bộ máy tính cho con em cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Tham dự buổi trao tặng có Đại đức Thích Đức Nhẫn, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện và Đại đức Thích Pháp Hào, Trưởng ban Pháp chế Ban Trị sự Phật giáo huyện, Trung tá Phạm Công Phát, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng...

Ngoài việc tặng 10 bộ máy tính cho các em học sinh, mỗi phần quà còn thêm 10 quyển tập và 500 nghìn đồng. Tổng giá trị quà tặng đợt này là 65 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, Trung tá Phạm Công Phát cho biết đây là món quà vô cùng ý nghĩa, giúp cho con em cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn học tập tốt hơn trong tình hình dich bệnh đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện, trường phải chuyển sang dạy trực tuyến.

Được biết, trước đó, mỗi ngày các em phải đến nhà bạn học nhờ vì không có máy tính, điện thoại thông minh.

Bộ máy tính là món quà vô cùng thiết thực giúp các em có thể học trực tuyến có hiệu quả

Bộ máy tính là món quà vô cùng thiết thực giúp các em có thể học trực tuyến có hiệu quả

Tính đến nay, chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã được Ban Trị sự Phật giáo huyện Bù Đăng trao tặng tổng cộng 30 bộ máy tính giúp các em có hoàn cảnh khó khăn học tập có hiệu quả. Chương trình được xây dựng với mục tiêu phấn đấu 100% học sinh trên địa bàn huyện có thiết bị công nghệ kết nối Internet để có thể đáp ứng điều kiện học trực tuyến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày