Phật giáo huyện Củ Chi triển khai tổ chức Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Phật giáo huyện Củ Chi triển khai kế hoạch Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566
Phật giáo huyện Củ Chi triển khai kế hoạch Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-4, Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi đã họp, triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại chùa Thiên Phước (ấp Trung Hiệp Thạnh, xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, TP.HCM).
Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi phát biểu khai mạc

Theo đó, sau Bố-tát thường kỳ, chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo huyện đã họp triển khai các Phật sự quan trọng sắp tới của Phật giáo huyện.

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi phát biểu mở đầu buổi họp. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký đã triển khai kế hoạch Phật đản và an cư của Phật giáo huyện.

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện triển khai kế hoạch Phật sự

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện triển khai kế hoạch Phật sự

Cụ thể, Đại lễ Phật đản của Phật giáo huyện Củ Chi sẽ diễn ra ngày 15-4 Âm lịch tại chùa Hoằng Linh (xã An Nhơn Tây) với số lượng đại biểu dự kiến tham dự là 500 vị.

Tại buổi họp chư tôn đức cũng đã thống nhất và triển khai các hoạt động chào mừng Phật đản như: thực hiện đặt vòng hoa tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang và đài liệt sĩ của huyện Củ Chi; Các ban chuyên môn Phật giáo huyện phối hợp để tổ chức triển lãm các hoạt động Phật sự trong một năm qua của Phật giáo huyện tại lễ đài chính; tổ chức vận động kinh phí trao tặng ít nhất 500 phần quà đến các hộ chính sách, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, các hộ khó khăn trong huyện; tổ chức vận động nguồn kinh phí hỗ trợ học bổng đến học sinh nghèo với học bổng “Thích Quảng Đức”; vận động kinh phí ủng hộ quỹ "Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu tổ quốc" và quỹ "Vì người nghèo" của huyện...

Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện triển khai về các kế hoạch trong Phật đản

Đại đức Thích Thiện Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện triển khai về các kế hoạch trong Phật đản

Về kế hoạch An cư kiết hạ Phật lịch 2566, chư Tăng sẽ an cư tập trung tại Trường hạ chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội), chư Ni sẽ an cư tập trung tại chùa Di Đà (xã Trung lập Hạ), thời gian an cư bắt đầu từ ngày mùng 9-4 Âm lịch đến 9-7 Âm lịch theo truyền thống của Phật giáo huyện.

Thượng tọa Thích Thiện Hành, Trưởng ban Từ thiện xã hội huyện kêu gọi các tự viện chung tay đóng góp vào các chương trình tặng quà chào mừng Phật đản

Thượng tọa Thích Thiện Hành, Trưởng ban Từ thiện xã hội huyện kêu gọi các tự viện chung tay đóng góp vào các chương trình tặng quà chào mừng Phật đản

Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Thích An Thường kêu gọi Tăng Ni cùng nhau chung lo công tác Phật sự chung của Phật giáo huyện đặc biệt là Phật đản sắp tới, bằng những hành động thiết thực như chăm lo cho người nghèo, học sinh hiếu học tại địa phương... để dâng lên Kính mừng ngày Phật đản sanh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày