Phật giáo huyện Hóc Môn triển khai công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ

Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn phổ biến kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ
Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn phổ biến kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm chuẩn bị tốt Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566, Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn, (TP.HCM) đã tổ chức buổi họp mặt triển khai kế hoạch vào sáng 19-4, tại văn phòng chùa Giác Nguyên.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Minh Thanh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ năm nay tại huyện nhà. Thượng tọa kêu gọi mọi người cùng tham khảo và đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này, qua đó thể hiện sức mạnh đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo huyện Hóc Môn.

Đại đức Thích Huệ Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký báo cáo sơ lược kế hoạch tổ chức với các tiểu ban, thành phần nhân sự, thời gian, địa điểm diễn ra Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Đại đức Thích Huệ Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký báo cáo sơ lược kế hoạch tổ chức

Đại đức Thích Huệ Thông, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký báo cáo sơ lược kế hoạch tổ chức

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản vào 6 giờ ngày 14-4-Nhâm Dần tại chùa Giác Nguyên. Riêng các cơ sở tự viện trong huyện có thể tùy theo từng hoàn cảnh và truyền thống của mình để quyết định.

Bên cạnh chương trình chính, Ban Trị sự Phật giáo huyện Hóc Môn còn tổ chức các hoạt động khác như dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Giồng; văn nghệ chào mừng Phật đản và tặng 300 phần quà đến bà con nghèo trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Chơn Trí nhắc nhở Tăng Ni về vấn đề An cư kiết hạ

Thượng tọa Thích Chơn Trí nhắc nhở Tăng Ni về vấn đề An cư kiết hạ

Việc treo băng-rôn, cờ hoa, lồng đèn, pano Kính mừng Đại lễ Phật đản tại các tự viện cũng được Ban Trị sự hướng dẫn chi tiết, vừa đảm bảo hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội nhưng vẫn tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, các tự viện nên khuyến khích Phật tử cùng nhau chung sức để tạo nên một bầu không khí sôi động và nhiều màu sắc để hướng về ngày đản sanh của Đức Phật.

Về công tác tổ chức An cư kiết hạ, năm nay, Ban Trị sự sẽ tổ chức 4 điểm An cư kiết hạ, 2 điểm An cư tại chỗ (chùa Phật Bửu, chùa Phước Thiện) và 2 điểm An cư tập trung (chùa Hoằng Pháp, tịnh xá Ngọc Điểm) để Tăng Ni tham dự. Buổi họp cũng thống nhất khai giảng khóa An cư kiết hạ của Phật giáo huyện Hóc Môn vào ngày 16-4-Nhâm Dần.

Toàn cảnh buổi họp

Toàn cảnh buổi họp

Với đặc thù của huyện còn nhiều cơ sở chưa được bổ nhiệm trụ trì nên Ban Trị sự cũng đề nghị Tăng Ni chú ý thủ tục, giấy tờ, sổ hạ đúng theo quy định của Giáo hội về công tác An cư kiết hạ. Tránh để xảy ra những rắc rối, ảnh hưởng đến quá trình tu học trong 3 tháng an cư.

Đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn

Đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn

Kết thúc buổi họp, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Hóc Môn tán thán công đức của tất cả các thành viên Ban Trị sự trong công tác chuẩn bị Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ năm nay. Hòa thượng cũng vui mừng bởi tinh thần đoàn kết, hết lòng phụng sự vì Phật giáo huyện nhà của Tăng Ni, Phật tử và hy vọng mọi việc sẽ thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày