Lễ đài chính của Phật giáo huyện Hóc Môn sẽ đặt tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Giác Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là kế hoạch được Thường trực Ban Trị sự huyện thông qua trong phiên họp chiều ngày 9-4, tại chùa Giác Nguyên, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN huyện.
Chư tôn đức chứng minh và Thường trực tại phiên họp chiều ngày 9-4 tại Văn phòng BTS

Chư tôn đức chứng minh và Thường trực tại phiên họp chiều ngày 9-4 tại Văn phòng BTS

Theo đó, Đại lễ Phật đản chính thức cử hành vào lúc 7 giờ ngày 14-5-2022 (nhằm ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần), dự kiến khoảng 400 người tham dự. Ngoài ra, Ban Trị sự sẽ tổ chức đến thăm lễ đài của các tự viện tiêu biểu nhằm thể hiện sự hòa hợp đoàn kết; tổ chức thắp hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng và tặng 300 phần quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn vào lúc 14 giờ ngày 13-5-2022 (nhằm ngày 13-4-Nhâm Dần), tại Văn phòng Ban Trị sự.

Toàn huyện sẽ có hai trường hạ tập trung, trường hạ dành cho chư Tăng tại chùa Hoằng Pháp, chư Ni tại tịnh xá Ngọc Điểm và hai điểm an cư tại chỗ: chùa Phật Bửu dành cho chư Tăng và chùa Phước Thiện, dành cho chư Ni. Lễ kiết giới an cư sẽ tổ chức vào ngày 16-4-Nhâm Dần và Tự tứ vào ngày 16-7-Nhâm Dần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày