Phật giáo huyện Tân Thành cúng dường 18 trường hạ

GNO - Ngày 22-6, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Thành (BR-VT) kết hợp cùng chư tôn đức Tăng, Ni và 400 Phật tử gần xa do TT.Thích Minh Thiện, Phó BTS GHPGVN huyện làm trưởng đoàn đã đến cúng dường và viếng thăm 18 trường hạ trong toàn tỉnh.

 
Anh Tam TH (1).jpg

Hành giả cung nghinh chư tôn đức BTS GHPGVN H.Tân Thành

Sau khi cúng dường 8 trường hạ trong huyện Tân Thành, đoàn chia làm hai; Đoàn thứ 1 do TT.Minh Thiện làm trưởng đoàn cúng dường các trường hạ huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc, đoàn thứ 2 do ĐĐ.Thích Vĩnh Tế, ĐĐ.Thích Tâm Phát làm trưởng đoàn cúng dường các trường hạ Long Điền - Đất Đỏ, TP.Bà Rịa và TP.Vũng Tàu.

 
Anh Tam TH (4).jpg

TT.Thích Minh Thiện tác bạch cúng dường

Anh Tam TH (3).jpg
Đại diện Phật tử tác bạch cúng dường

Đoàn đã cúng dường mỗi trường hạ gồm tịnh tài và phẩm vật như: gạo, mì gói, đường, bột ngọt, dầu ăn, nước tương, thuốc tây, vải… với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Tâm Thịnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày