Phật giáo Khánh Hòa tổng kết Phật sự

GNO - Sáng 13-1, tại chùa Sắc tứ Long Sơn (Nha Trang), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tổng kết Phật sự năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2018.

Chứng minh Hội nghị có HT.Thích Quảng Thiện, HT.Thích Tịnh Nghiêm - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

1 hnghtket.jpg


Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa hội nghị

HT.Thích Ngộ Tánh, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư tôn đức thường trực BTS chủ trì hội nghị, cùng sự tham dự của 150 thành viên BTS GHPGHVN tỉnh, huyện, thị, thành phố trong tỉnh; các ban ngành, các chùa.

Chính quyến đến dự có ông Huỳnh Mộng Giang, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Bích Phương, Phó ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, tưởng niệm chư tôn giáo phẩm viên tịch, ĐĐ.Thích Nguyên Đăng, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh điều phối chương trình.

HT.Thích Ngộ Tánh phát biểu khai mạc; HT.Thích Minh Thông báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022.

1 chquyen5.jpg


Đại biểu tham dự

ĐĐ.Thích Thiện Phước, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh thông qua báo cáo tổng kết Phật sự Phật giáo Khánh Hòa năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Theo đó, năm qua, GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành tốt  nhiệm vụ Phật sự đã đề ra như tổ chức thành công Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; đã tiếp tục cử 10 chư Tăng trụ trì 6 chùa tại huyện đảo Trường Sa: chùa Trường Sa, Nam Yết, Song Tử Tây, Phan Vinh,  Sinh Tồn, Sơn Ca.

Tổ chức tốt các ngày Đại lễ, An cư kiết hạ,  có 1.046 vị an cư. Toàn tỉnh, Tỳ-kheo có 537 vị, Tỳ-kheo-ni 299, Thức-xoa 43, Sa-di 111, Sa-di-ni 56 vị. Phật giáo tỉnh đã được Trung ương Giáo hội tấn phong giáo phẩm Hòa thượng 11 vị, Thượng tọa 51 vị, Ni trưởng 9 vị, Ni sư 41 vị; bổ nhiệm 13 vị trú trì.

Hoạt động từ thiện của Phật giáo Khánh Hòa năm 2017 đã hỗ trợ đồng bào nghèo, xây dựng nhà Đại đoàn kết, mổ mắt, tặng thủy tinh thể cho người nghèo, thăm viếng tặng quà đồng bào nghèo, Tăng Ni đau ốm, giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật; thăm và tặng quà đồng bào vùng sâu, vùng xa; đặc biệt, thăm viếng cứu tế các nơi bị thiên tai bão, lũ cơn bão số 12 - với 40.000 phần quà, tổng giá trị thành tiền trên 39 tỷ đồng.

1 hoathuonga.jpg
1 ttoa3.jpg


Trao giáo chỉ tấn phong tới chư tôn thiền đức

Nhân dịp này, BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã trao giáo chỉ do Đại hội Phật giáo tàn quốc lần thứ VIII tấn phong tới chư tôn đức.

Hội nghị đã nghe ý kiến đóng góp của đại biểu các ban ngành tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN các huyện thị, thành phố trong tỉnh.

Ông Nguyễn Bích Phương phát biểu ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động Phật sự năm qua, đặc biệt là hoạt đông từ thiện - góp phần an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo của GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; đồng thời ông đã trả lời những kiến nghị mà đại biểu hội nghị phát biểu.

HT.Thích Minh Thông đúc kết ý kiến đại biểu đã phát biểu và cám ơn các cấp chính quyền.

Hội nghị kết thúc sau phần cám ơn của BTC và niệm Phật hồi hướng.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày