Phật giáo Long An tác pháp an cư PL.2559

GNO - Căn cứ vào Tỳ -ni luật tạng, hàng năm chư Tăng điều phải có ba tháng tập trung cấm túc an cư tu học, ngày 3-6 (nhằm ngày 16-4-Ất Mùi), chư tôn đức hai trú xứ Trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An (chùa Thiên Khánh, P.4, TP.Tân An) và chùa Thiên Châu - Văn phòng Ban Trị sự (số 101, đường Huỳnh Văn Nhứt, P.3, TP.Tân An) đã tác pháp an cư.

 
tac phap an cu (4).JPG

Niêm hương bạch Phật

Chứng minh lễ tác pháp có HT.Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng Ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ tỉnh Long An; HT.Thích Thiện Huệ, Chứng minh BTSGHPGVN tỉnh Long An.

 
tac phap an cu (12).JPG

Chư Hòa thượng đối thú an cư

Được biết năm nay, tại 2 trú xứ có 140 hành giả tác pháp cấm túc an cư. Trong đó, chùa Thiên Khánh có 80 hành giả và chùa Thiên Châu có 60 hành giả. Tại buổi lễ, 140 hành giả đã nương theo HT.Thích Thiện Huệ làm luật sư, lần lược tác pháp đúng theo Tỳ-ni luật tạng.

Sau khi tác pháp an cư, chư hành giả đã lắng nghe HT.Thích Thiện Huệ ban đạo từ. Hòa thượng sách tấn, mong chư hành giả  tinh tấn tu học, sống đúng theo Chánh pháp, đúng với những giới luật và quy định an cư của hạ trường - luôn thúc liễm thân tâm, tu học nghiêm mật trong ba tháng để đền ơn chư Phật, chư Tổ.

 
tac phap an cu thien chau (29).JPG

Hành giả tác pháp an cư

tac phap an cu thien chau (11).JPG
Chư hàng giả tại hai trú xứ thuộc PG Long An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại Việt Nam Quốc Tự

Học theo hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm: Hiến tặng năng lực không sợ hãi

GNO - Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ-tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hãi. Không run sợ, hết lo lắng là niềm an vui, hạnh phúc nhất trên đời, và người có năng lực giúp chúng ta an ổn, bất động trước mọi biến động của cuộc sống...
Ảnh: Làng Mai

Lợi ích tu tập tâm từ

GNO - Từ tâm giải thoát hạnh lành/ Khuyên người con Phật khéo hành khéo tu/ Hàng ngày sự dụng công phu/ Tích tập công đức điều nhu vuông tròn...
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

12 pháp ngữ về Bồ-tát Quán Thế Âm và hạnh nguyện của Ngài

GNO - Bồ-tát Quán Thế Âm là biểu trưng của tình thương, che chở và cứu giúp, gọi là từ bi. Khi trong ta có từ bi, vậy là Bồ-tát đang có mặt trong ta, ta chính là một phần hóa thân của Bồ-tát. Ngài còn biểu trưng cho hạnh lắng nghe. Nghe tiếng đau khổ, lo toan, sợ hãi… của mọi người và mọi loài...

Thông tin hàng ngày