Phật giáo Nghệ An trước thời khắc lịch sử

Giác Ngộ - Chưa đầy một ngày nữa, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2011 - 2016) sẽ chính thức được khai mạc giữa thành phố Vinh lịch sử. Đây được xem là một trong bước ngoặt của quá trình du nhập, phát triển của Phật giáo trên mảnh đất này.

wwwTNA (1).JPG

Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An - nơi diễn ra
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ nhất
Ảnh: Gia Trúc

Tất bật cho ngày hội lớn

Để chuẩn bị cho Đại hội được diễn ra thành công, tạo tiền đề cho quá trình phát triển sau này, cách đây vài tháng, Ban Tổ chức Đại hội đã được thành lập và Trung ương Giáo hội liên tục cử đoàn công tác vào làm việc với chính quyền tỉnh để nhận được sự đồng thuận, giúp đỡ. 

Song song đó, vào ngày 25-7 vừa qua, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã gởi công văn cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An về việc đăng ký tổ chức Đại hội cho Phật giáo tỉnh nhà. Đúng một tháng sau, vào ngày 25-8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn trả lời đồng thuận.

Từ kết quả này, một loạt các công tác chuẩn bị cho Đại hội được triển khai mà quan trọng nhất là khâu nhân sự và nội dung của Đại hội. Trao đổi với Giác Ngộ Online chiều nay 21-9, TT.Thích Thọ Lạc - trụ trì chùa Đại Tuệ (Nghệ An), một trong những vị giáo phẩm tham gia công tác tổ chức Đại hội khẳng định, tất cả các công tác chuẩn bị cho Đại hội dường như đã hoàn tất. 

Thượng tọa cũng cho biết, Ban Tổ chức đã triệu tập và thỉnh mời gần 500 đại biểu đến dự Đại hội là chư tôn đức các ban ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan nhà nước Trung ương và tỉnh Nghệ An, chư tôn giáo phẩm đại diện Phật giáo các tỉnh, thành và đặc biệt là chư Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu hiện đang sinh hoạt tại các huyện thị, cơ sở tự viện của tỉnh Nghệ An.

wwwTNA (2).JPG
TT.Thích Thọ Lạc (thứ 2 từ trái) cùng chư tôn đức
kiểm tra các công tác chuẩn bị cho Đại hội chiều nay 21-9
Ảnh: Gia Trúc
 
wwwTTNA (1).JPG
 
Nơi thọ trai của chư tôn đức Tăng Ni và đại biểu suốt Đại hội
Ảnh: Gia Trúc

"Trong hôm nay và ngày mai, chư tôn giáo phẩm và đại biểu sẽ có mặt tại TP.Vinh để chứng minh và tham dự Đại hội. Ban Tổ chức cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị đón tiếp và bố trí nơi nghỉ ngơi cho toàn thể đại biểu", TT.Thích Thọ Lạc thông tin.

Cũng trong công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Nghệ An, sáng hôm nay 21-9, HT.Thích Thiện Nhơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS đã đến Vinh để kiểm tra các đầu việc lần cuối và tỏ ra khá hài lòng với những gì đang có để chắp cánh cho Phật giáo tại vùng đất này.

Đại hội trong mưa bão

Theo thông báo từ cơ quan khí tượng, hiện lũ tại các tỉnh từ Thanh Hoá đến Nghệ An vẫn duy trì ở mức cao, trên mức báo động 2; tình trạng ngập úng ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu sông Cả (Nghệ An) vẫn còn tiếp diễn như: huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương...

wwwTTNA (2).JPG

TP.Vinh hôm nay 21-9 mưa như trút nước - Ảnh: Gia Trúc

Cách đây vài ngày, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An  thông báo, theo tính toán của cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ, từ trưa 19-9 đến 2 hoặc 3 ngày tới, địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vì vậy, lũ trên hệ thống sông Cả sẽ lên trở lại và khả năng một số nơi sẽ xuất hiện lũ đặc biệt lớn, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ven sông, ngập lụt sâu trên diện rộng.       

Trong những ngày này, tỉnh Nghệ An đang khẩn cấp, kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư đang sinh sống ven sông, suối, các khu vực đang có diễn biến sạt lở và có nguy cơ sạt lở phòng tránh lũ ống, lũ quét, các khu dân cư ở hạ lưu hồ chứa nước; chủ động sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Với những gì được thông tin thì khả năng những ngày Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An, tinh hình mưa lũ sẽ diễn ra trên diện rộng và sẽ gây một số trở ngại trong quá trình di chuyển, sinh hoạt của các đại biểu. 

Ngay trong ngày hôm nay 21-9, mưa to đã đổ xuống thành phố Vinh và kéo dài đến tận khuya làm một số nơi ngập trong biển nước. Hy vọng điều kiện thời tiết tuy có bất lợi nhưng sẽ là một kỷ niệm và làm tăng thêm đạo lực cho ngày hội lớn của Tăng Ni, Phật tử nơi vùng đất này mà lâu lắm rồi mới có được.

PV Giác Ngộ Online đang có mặt tại TP.Vinh và sẽ liên tục cập nhật thông tin về các hoạt động của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Nghệ An lần thứ nhất đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.

Thông tin hàng ngày