Phật giáo Q.3 cứu trợ 3 tỷ đồng tại 6 tỉnh miền Trung

GNO - Từ ngày 20 đến 25-11 vừa qua, đoàn Phật giáo Q.3 đã đến thăm và tặng quà người dân bị ảnh hưởng bão lũ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

1q.jpg

Tập kết quà tặng tại một điểm trao quà

Đoàn do ĐĐ.Thích Thiện Châu, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo Q.3 làm trưởng đoàn,Tham gia cùng đoàn có chư tôn đức chùa Pháp Hoa, Nguyên Hương, tổ đình Vĩnh Nghiêm,Vĩnh Xương, Liên Quang, Linh Chưởng; nhóm từ thiện Hoa tình thương và Phật tử, mạnh thường quân.

Theo đó, đoàn đã trao 300 phần quà tại xã Hương Lâm, vùng núi giáp biên giới Lào của huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; 600 phần quà tại huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình.

5q.jpg
8q.jpg

Chư tôn đức Tăng Ni động viên và trao quà, tịnh tài đến bà con

Tại Thừa Thiên Huế, HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã trực tiếp cùng đoàn tặng 520 phần quà tại xã Phong Sơn và Phong Xuân, huyện Phong Điền. Hòa thượng cho biết 2 địa phương nêu trên là rốn lũ của tỉnh, nhà cửa, hoa màu đều bị chìm trong nước lũ, thiệt hại nặng nề nhất trong nhiều năm qua.

Tại huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), đoàn di chuyển vào sâu vào các thôn bản, với đa số là đồng bào dân tộc, nhiều đoạn đường chưa được thông tuyến do mưa lũ kéo dài. Tại đây, đoàn tặng 32 suất quà đến thầy cô giáo Trường Dân tộc nội trú Trà Nam (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt); tặng 350 phần quà cho các em học sinh (gồm mũ, cặp, bánh, quần áo, tập viết).

Đoàn cũng đã trao 650 phần quà tại 3 điểm dân cư thuộc xã Sơn Liên, Sơn Bua và Sơn Mùa (huyện vùng núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) và 150 phần quà đến các em học sinh trường Dân tộc nội trú Trà Nam. Trong thời gian này, đoàn do NS.TN.Nhựt Thành, trụ trì chùa Vĩnh Xương tặng 600 phần tại huyện Mộ Đức (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

14q.jpg

Trao quà cho các em học sinh trường nội trú

15q.jpg

và đồng bào dân tộc bị ảnh hưởng của mưa lũ

17q.jpg

Đoàn đến thăm và cúng dường tại các chùa

Trong hành trình, đoàn cũng đến thăm và cúng dường tại các chùa Đại Giác (Quảng Bình); chùa Phật Sơn, Sắc Tứ Tịnh Quang (Quảng Trị); chùa Thiên Minh, Tứ Chánh (Huế); chùa Trà My (Quảng Nam); chùa Sắc tứ Thiên Ấn, Liên Quang (Quảng Ngãi).

Sau 6 ngày cứu trợ, đoàn trao tổng cộng 4.500 phần quà tới người dân các địa phương với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Tâm Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày