Phật giáo Q.Thủ Đức kính mừng Phật đản

GNO - Sáng nay, 7-5 (15-4-Canh Tý), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN Q.Thủ Đức đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2564-DL.2020 tại chùa Vạn Đức (đường Tô Ngọc Vân, P.Tam Phú).

6t danh.JPG

Chư tôn đức BTS Phật giáo Q.Thủ Đức cử hành nghi lễ Phật đản

Quang lâm chứng minh buổi lễ có HT.Thích Nhựt Giác, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Thủ Đức cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo quận, bổn tự và Phật tử.

Buổi lễ bắt đầu bằng Thông điệp Phật đản PL.2564 của Đức Pháp chủ GHPGVN do HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức tuyên đọc.

Kỷ niệm ngày Đản sinh của Đấng Như Lai Chính đẳng Chính giác Thích Ca Mâu Ni Phật “là khoảng thời gian thiêng liêng nhất mà tất cả chúng ta tôn vinh tư tưởng giáo lý và những giá trị đạo đức vượt thời gian của Chính pháp, Tứ Thánh đế và con đường diệt khổ được minh chứng bằng thực tế lịch sử cuộc đời của Đức Phật”, một đoạn thông điệp nhấn mạnh.

Tiếp đó, HT.Thích Hoằng Tri, Phó Thường trực BTS GHPGVN Q.Thủ Đức tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, sau ba hồi chuông trống Bát-nhã đại chúng đồng tụng kinh Khánh đản rước Phật đản sinh.

2t danh.JPG

HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS Phật giáo quận tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2564

5t danh.JPG

HT.Thích Hoằng Tri, Phó Thường trực BTS tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS

7t danh.JPG

Chư tôn đức cử hành lễ trước lễ đài

8t danh.JPG

Đồng tụng kinh mừng Khánh đản

12t danh.JPG

Đảnh lễ tôn tượng Đức Phật đản sinh

1t danh.JPG

Buổi lễ diễn ra trong sự trang nghiêm, thanh tịnh

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

“Diệt dục” trong đời sống

GNO - Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm “diệt dục” được nhắc đến nhiều lần như một phần quan trọng của con đường dẫn đến giải thoát và hạnh phúc chân thật. Tuy nhiên, nhiều người hiểu lầm rằng diệt dục nghĩa là loại bỏ hoàn toàn mọi ham muốn, dẫn đến cuộc sống khắc nghiệt, thiếu sức sống…
Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày