Phật giáo Q.Gò Vấp tác pháp an cư PL.2560

GNO - Sáng nay, 19-5 (13-4 ÂL), tại chùa Huỳnh Kim (đường Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp), chư tôn đức BTS GHPGVN Q.Gò Vấp đã làm lễ tác pháp an cư PL.2560.

1hk.jpg


TT.Thích Giác Trí, Phó Thường trực BTS GHPGVN Q.Gò Vấp
cùng chư Tăng tác bạch chư tôn đức quang lâm chánh điện làm lễ tác pháp

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh, tham dự của HT.Thích Giác Thuận, HT.Thích Thiện Chiếu, HT.Thích Nhật Thọ - Chứng minh BTS GHPGVN Q.Gò Vấp; HT.Thích Nhật Lang, Trưởng BTS GHPGVN Q.Gò Vấp; BTS GHPGVN Q.Gò Vấp, chư tôn đức các tự viện Q.Gò Vấp.

HT.Thích Nhật Lang trong lời khai mạc buổi lễ cho biết, mùa an cư năm nay dù rất cố gắng nhưng BTS Phật giáo quận vẫn chưa có trường hạ tập trung cho chư Tăng cấm túc an cư trong ba tháng hạ theo luật Phật chế định, mà chỉ có các điểm an cư tập trung.

Vì thế, theo Hòa thượng, vào ngày 2 và 16 ÂL hàng tháng chư hành giả phải có mặt tại chùa Huỳnh Kim thực hiện bố-tát chung, để cùng nhau tinh tấn tu tập, cùng sống hòa hợp trong tinh thần giới luật, thúc liễm thân tâm, duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn.

2hk.jpg


HT.Thích Nhật Lang khai mạc lễ tác pháp an cư

Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Giác Thuận nhắc nhở chư Tăng phải biết kế thừa truyền thống chư Tổ đi trước của Q.Gò Vấp, trong 3 tháng hạ hãy quay về tu tập nội tâm, sám hối những nghiệp bất thiện, để tiến tu Tam vô lậu học, xứng đáng là trưởng tử Như Lai.

Trước khi tác pháp an cư, ĐĐ.Thích Đồng Nguyện thay mặt chư tôn đức Ban Thư ký tác bạch kiểm Tăng, theo đó có 132 vị Tỳ-kheo và 12 vị Sa-di tham dự lễ tác pháp.

Tại buổi lễ, chư tôn đức chứng minh BTS Q.Gò Vấp tác pháp đối thú an cư. Tiếp đó, chư hành giả tác pháp thọ an cư trong thanh tịnh,trang nghiêm.

Cũng trong sáng nay, đại diện chư Ni Phật giáo quận đã thỉnh cầu giáo giới Đại Tăng để được phép tác pháp an cư như pháp vào chiều ngày 13-4 ÂL tại chùa Phước Hòa.

4hk.jpg
Chư tôn đức niêm hương

5hk.jpg
Chư hành giả nhất tâm trong thời kinh mở đầu mùa an cư

7hk.jpg
ĐĐ.Thích Đồng Nguyện tác bạch kiểm Tăng

9hk.jpg
Chư tôn đức đối thú an cư - Ảnh: Đồng Nguyện

10hk.jpg

12hk.jpg
Chư hành giả tác pháp an cư

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày